Quảng Ngãi sắp tổ chức đấu giá quyền khai thác 11 mỏ khoáng sản 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cuối tháng 6/2025 tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 11 mỏ khoáng sản (đất) để phục các dự án trọng điểm trên địa bàn và nhu cầu của thị trường. Cụ thể, 7 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản và 4 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

11 mỏ đất được đưa ra đấu giá có trữ lượng 8 triệu m3; trong đó, huyện Bình Sơn có 8 mỏ (mỏ đất núi Phố Tinh; mỏ đất núi Chồi Chước; mỏ đất núi Chóp Chài; mỏ đất núi Hóc Xanh; mỏ đất núi Động Sản; mỏ đất núi Chùa; mỏ đất Trì Bình; mỏ đất đồi Gò Ninh); huyện Nghĩa Hành 1 mỏ (Hố Hóc Ngày); thành phố Quảng Ngãi 1 mỏ (núi Chùa) và huyện Ba Tơ 1 mỏ (đất Dốc Mốc 2).

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương, trên cơ sở Biên bản xét chọn hồ sơ các tổ chức tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 16/6 có 42 hồ sơ được xét chọn đủ điều kiện và 42 hồ sơ không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chỉ nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo cho các tổ chức được biết. 

“Quảng Ngãi đưa ra các tiêu chí chặt chẽ hơn, khắt khe hơn để lựa chọn được các nhà thầu có đủ điều kiện, có năng lực, tiềm lực tham gia đấu giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan đặc biệt là Công an tỉnh trong giám sát quá trình đấu giá và sau đấu giá tránh tình trạng nhà thầu thao túng đẩy giá cao bất thường, ko vì mục đích khai thác. Đối với các tổ chức tham gia trúng đấu giá ngoài việc đóng tiền cọc theo quy định, nếu bỏ kết quả đấu giá bị xử phạt vi phạm hành chính, cấm tham gia đấu giá khoáng sản tại tỉnh từ 6 tháng đến 5 năm tuỳ mức độ”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương nhấn mạnh.

Thời gian qua tại Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng sau một thời gian đã xin hủy kết quả trúng đấu giá, trả lại mỏ đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, cấp phép, khai phép tài nguyên khoáng sản, khiến giá khoáng sản (cát) tại tỉnh cao bất thường ở một số thời điểm.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.