Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục sự cố ở khu xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi

Ngày 31/7, lực lượng chức năng của hai xã Bờ Y, Sa Loong (tỉnh Quảng Ngãi) tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố ở Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi.
Chú thích ảnh
Khu vực đất canh tác của người dân bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo về sự cố của UBND xã Bờ Y (41/UBND-BQL ngày 31/7), trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài từ tháng 4/2025 đến nay, lượng nước tích trong ô chôn lấp rác nhiều; áp lực nước lớn làm hỏng mối nối đường ống thu gom.

Tại hiện trường, ô chôn lấp bị sạt lở một phần mái ta luy, lượng nước lớn đã vùi lấp một đoạn ống thu gom nước. Nước thải, rác thải chưa qua xử lý và rác thải tràn ra ngoài, vùi lấp đất canh tác của các hộ gia đình, cá nhân xung quanh. Tổng diện tích canh tác bị ảnh hưởng khoảng 21.300m2. Thống kê ban đầu cho thấy, có 8 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; ước thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Do mưa nhiều, lượng nước lớn, ô chôn lấp rác bị sạt lở một phần mái ta luy.

Bà Y Lan, Chủ tịch UBND xã Bờ Y cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã nhanh chóng tổ chức thu gom và xử lý khẩn cấp rác thải, nước thải đã tràn ra ngoài khu vực dân cư để tránh lan rộng ô nhiễm. Chính quyền xã chỉ đạo khẩn trương gia cố tạm thời các điểm sạt lở bằng bao rọ đá để ngăn chặn rác thải tràn ra môi trường; phối hợp làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công để đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình, đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND xã Bờ Y nhấn mạnh, về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo đơn vị vận hành Khu xử lý rác thải, chủ đầu tư dự án có biện pháp khắc phục tạm thời để ngăn chặn rác thải, nước thải tiếp tục tràn ra ngoài môi trường. Các bên liên quan khẩn trương thu gom, xử lý khẩn cấp rác thải, nước thải đã tràn ra ngoài khu vực dân cư; thực hiện biện pháp cô lập, giới hạn phạm vi, đối tượng và mức độ tác động, bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, sinh vật và môi trường.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tiến hành xử lý lượng rác thải bị tràn ra ngoài.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã chỉ đạo đơn vị vận hành, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với đơn vị đo lường, kiểm định chất lượng nước để lấy mẫu, phân tích mẫu nước, đánh giá chất lượng nước… để có kế hoạch khắc phục, phục hồi môi trường do sự cố gây ra. Trong trường hợp cần thiết, các bên liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức khắc phục hậu quả do sự cố gây ra; sẽ đánh giá lại toàn thể hồ sơ, quy trình vận hành của dự án để có giải pháp khắc phục triệt để, không để sự cố xảy ra trong thời gian tới.

Được biết, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi thu gom và xử lý rác thải cho 3 xã vùng biên Ngọc Hồi, Dục Nông và Sa Loong. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024.

Bài, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.