Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, chủ động ứng phó với mưa bão

Ngày 6/10, theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao tiếp tục duy trì, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong 24h qua phổ biến 40-80mm, riêng Trà Câu 85,8mm, Dung Quất 86,6mm.

Vùng biển có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông, tầm nhìn xa 2 - 4 km, gió bắc đến tây bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 2 - 3m, biển động mạnh.

Chú thích ảnh
Vũng neo đậu tàu thuyền cửa biển Mỹ Á, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ảnh: Thanh Long/TTXVN

Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có nguy cơ mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công điện số 06/CĐ-PCTTTKCN ngày 5/10/2021, đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Theo đó, các địa phương liên tục theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới; duy trì thông tin liên lạc và yêu cầu các phương tiện tàu, thuyền khẩn trương di chuyển tránh trú an toàn.

Theo Báo cáo nhanh số 03 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 6/10/2021, Quảng Ngãi còn 387 tàu với 3.962 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể tại vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ có 209 tàu với 1.067 lao động. Vùng biển Bắc biển Đông, Hoàng Sa có 14 tàu với 132 lao động. Vùng biển Nam biển Đông với 88 tàu cùng 525 lao động…
 
Thông qua hệ thống Icom, các phương tiện truyền thông, ngành chức năng đã thông báo đến tất cả các tàu trên về thông tin hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và các tàu này đang tìm nơi trú ẩn an toàn. Hiện Quảng Ngãi còn 5.568 tàu với 34.848 lao động đang được neo đậu tại các bến.

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đang theo dõi diễn biến mưa lớn, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.