Quảng Ngãi: Hệ thống thủy lợi, giao thông hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ

Từ đầu tháng 11/2017 đến nay, tại Quảng Ngãi liên tục xảy ra các đợt mưa lũ làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản; trong đó, hệ thống kênh mương, giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng.
Quảng Ngãi: Hệ thống thủy lợi, giao thông hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ ảnh 1

Trong đợt mưa lũ đầu tháng 11/2017, tỉnh Quảng Ngãi có hàng trăm tuyến kênh mương thủy lợi, hàng chục hồ đập bị sạt lở, vùi lấp. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Điều này, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sản xuất lúa nước.

Tại huyện Sơn Tịnh, sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến kênh B1 đi qua địa bàn thôn Thạch Nội, xã Tịnh Trà đã bị đất đá bồi lấp sâu 1,2 m với chiều dài khoảng 100 mét kênh, khoảng 140 mét khối đất làm cho nước không thể chảy được. Tuyến kênh B1 có chiều dài khoảng 7km, cung cấp nước tưới cho hơn 300 ha lúa của 3 xã ở 2 huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh, nếu không khắc phục kịp thời sẽ khiến 55 ha ở vùng cuối kênh không có nước tưới.

Ông Phạm Đình Thu, nhân viên trạm quản lý thủy nông số 2, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để cung cấp nước cho hàng chục héc ta ruộng của nông dân sản xuất vụ Đông Xuân này cần phái hốt hết phần bồi lắng trên mặt kênh, rồi dùng máy cắt mặt bê tông để đưa lượng đất bồi lắng lên, sau đó sửa lại phần kênh bị hư hỏng thì mới đưa nước tới ruộng được.

Còn tại huyện Bình Sơn, đợt mưa lũ vừa qua đã làm sạt lở, bồi lấp tràn xả lũ hồ chứa nước Hóc Mua, xã Bình Phước và 38 tuyến đê bao, kênh dẫn nước ở nhiều xã trong huyện, nhất là các xã Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Trung, Bình Long, Bình Phú với thiệt hại ước tính 38,6 tỷ đồng. Việc khắc phục sạt lở công trình thủy lợi và ruộng đồng bị sa bồi thủy phá đang được huyện quan tâm. Địa phương đã vận động các lực lượng đoàn thể cùng nông dân ra đồng tu sửa bờ vùng, bở thửa, khắc phục sa bồi thủy phá. Các hợp tác xã nông nghiệp thì tiến hành kiểm tra những điểm sạt lở kênh mương thủy lợi để tính toán việc khắc phục, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc gieo sạ đúng đúng vụ, các địa phương tập trung khắc phục sa bồi thủy phá, làm đất, giữ nước. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ đã làm nhiều tuyến kênh mương bị hư hỏng nặng nên kinh phí của địa phương không đủ để khắc phục. Do đó, ông mong cấp trên khẩn trương có sự hỗ trợ để tu sửa kênh mương, kịp thời phục vụ sản xuất.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt mưa lũ đầu tháng 11/2017, tỉnh Quảng Ngãi có hàng trăm tuyến kênh mương thủy lợi, hàng chục hồ đập bị sạt lở, vùi lấp, vỡ... với tổng thiệt hại khoảng 260 tỷ đồng.

Mưa lớn liên tục trong những ngày gần đây đã làm một số tuyến đường tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, gây ách tắc giao thông và đe dọa nhiều khu dân cư.

Sáng 5/12, tại Km 30, tuyến đường Di Lăng - Trà Trung thuộc địa phận thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã xảy ra sạt lở núi, làm cô lập 2 xã Trà Trung, Trà Thọ. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tây Trà có hàng chục điểm sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương.

Ông Hoàng Như Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết: Địa phương đã huy động phương tiện của các công ty trên địa bàn cùng lực lượng thanh niên, công an, quân đội khắc phục những điểm sạt lở. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục nên tại nhiều điểm sạt lở sau khi khắc phục xong lại tiếp tục xảy ra sạt lở gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả. Địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo người dân hạn chế qua lại các khu vực này.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2017, trên tuyến tỉnh lộ Trà Bồng đi huyện Tây Trà cũng xảy ra sạt lở khá nặng. Đây là điểm thường xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá lớn nên việc khắc phục rất khó khăn. Ngoài ra, ở các xã Trà Thanh, Trà Quân, Trà Xinh cũng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, một số hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn. Huyện Tây Trà đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao kịp thời di dời đến các nhà kiên cố ở tạm.

Tại huyện Sơn Tây cũng có gần 20 điểm sạt lở núi. Tuyến đường liên huyện Sơn Hà-Sơn Tây có 3 điểm sạt lở lớn, hiện nay các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục. Theo đại diện UBND huyện Sơn Tây: Do sạt lở, việc đi lại giữa các địa phương trên địa bàn rất khó khăn, đặc biệt là từ trung tâm các xã về thôn. Ngoài  nguy cơ thiếu lương thực, người dân các khu vực bị sạt lở rất lo lắng mỗi khi đưa người bị bệnh phải đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện, tỉnh.

Đinh Thị Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.