Quảng Ngãi đối thoại gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, thuế cho doanh nghiệp

Ngày 26/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Tại phiên đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, Quảng Ngãi đã chủ động thông tin về quy hoạch, có cơ chế, chính sách phù hợp, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Đây là nội dung quan trọng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trên địa bàn.

Quảng Ngãi đã hợp nhất với Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, với không gian rộng mở hơn, số lượng doanh nghiệp cũng nhiều hơn. Do vậy, phát sinh nhiều vướng mắc trong cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp giải quyết. Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên hai lĩnh vực đất đai và thuế là dịp để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chính quyền địa phương và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, có hướng giải đáp, điều chỉnh khó khăn vướng mắc, hỗ trợ dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều các nội dung liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi doanh nghiệp, thực hiện Luật Đất đai mới, thủ tục thuế…

Đại diện Công ty Đông Ah Vina (Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi) chia sẻ, năm 2019, Công ty được giao đất thực hiện đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP, được tạo điều kiện xây dựng vận hành. Tuy nhiên, trong diện tích đất doanh nghiệp được cấp có một phần đất chưa chưa phải là đất sạch, còn vướng giải phóng mặt bằng nên không thể làm sổ đỏ trên phần đất. Do vậy sau 3 năm đi vào hoạt động doanh nghiệp vẫn không thể thực hiện được thủ tục hoàn thuế với cơ quan thuế.

Còn đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh phản ánh, hiện nay dự án vẫn còn tồn các vướng mắc liên quan đến đất đai; trong đó có 25,36 ha lòng hồ vẫn chưa được thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất bàn giao cho Công ty. Ngoài ra, vị trí nhà máy của dự án diện tích 96 ha chưa được gia hạn quyền sử dụng đất.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp giải đáp, chỉ đạo các sở, ngành giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đánh giá, thời gian qua, chính quyền các cấp đã tích cực thực hiện thủ tục đất đai, thuế liên quan đến doanh nghiệp, tuy nhiên một số kiến nghị của doanh nghiệp còn chưa được giải quyết triệt để.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đề nghị cơ quan chức năng đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp có hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; xác định doanh nghiệp là trọng tâm, doanh nghiệp có thành công là thước đo đánh giá chất lượng điều hành của các cấp chính quyền.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tự lực, tự cường, nỗ lực trong sản xuất tạo ra những sản phẩm có giá trị cao cho xã hội. Doanh nghiệp cần chia sẻ cùng cơ quan chức năng những khó khăn vướng mắc một cách kịp thời để chính quyền rà soát, điều chỉnh cơ chế chính sách kịp thời hỗ trợ...

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Thương, từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 46 nội dung kiến nghị của 40 doanh nghiệp nhà đầu tư báo cáo về khó khăn trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đến nay, có 27/46 nội dung kiến nghị được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Các kiến nghị khác đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết, theo dõi. Một số kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa được cơ quan chức năng chủ trì giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh do vướng mắc, cơ chế.

Phạm Cường - Phước Ngọc  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.