Quảng Ngãi chú trọng vệ sinh tiêu độc, gấp rút phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nước láng giềng Trung Quốc gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã gấp rút triển khai nhiều biện pháp phòng, tránh.
Chú thích ảnh
Nhân viên Thú y huyện Nghĩa Hành phun tiêu độc, khử trùng tại chuồng nuôi lợn của người dân. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, xảy ra trên loài lợn (heo) mọi lứa tuổi, tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Bệnh do một loại vi rút thuộc nhóm AND vi rút gây ra, hiện nay chưa có vắc xin đặc trị, biện pháp xử lý chủ yếu khi lợn mắc bệnh là tiêu hủy.

Do đó, Chi cục đã tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng để người chăn nuôi trong tỉnh nhận biết được triệu chứng khi lợn mắc bệnh như sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết trên da, thở khó, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón, lây lan nhanh.

Ngoài ra, Chi cục cũng khuyến cáo người dân tích cực ngăn ngừa vi rút xâm nhiễm bằng cách chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng con giống phải rõ nguồn gốc; con giống nhập ngoại tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch; khi phát hiện heo có dấu hiệu nhiễm bệnh thì phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, ngành thú y lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện, xử lý ngay ổ dịch trong diện hẹp.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về việc triển khai “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018”, Chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ 6.200 lít hóa chất cho các huyện, thành phố triển khai nội dung này (từ ngày 15/9- 15/10).

“Cùng với đó, Chi cục còn phân bổ 160.000 liều vắc xin lở mồm long móng, 50.000 liều vắc xin DTH và 1,4 triệu liều vắc xin cúm gia cầm cho các huyện miền núi, đồng bằng triển khai tiêm phòng cho trên 750 ngàn con gia súc, 4,7 triệu con gia cầm”- ông Thuận nói.

Tại huyện Nghĩa Hành, ngành chức năng và người chăn nuôi đã tích cực phối hợp với nhau để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi gây hại. Anh Bùi Văn Khanh, thôn An Phước, xã Hành Dũng nuôi mỗi lứa vài trăm con heo lớn nhỏ. Nghe thông tin, cá nhân anh thực hiện phun thuốc sát trùng chuồng trại thường xuyên 5-7 ngày/lần và nhờ Trạm Thú y hướng dẫn các biện pháp phòng, chống nhằm bảo vệ đàn.

Ông Võ Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nghĩa Hành cho biết, trạm đã tham mưu cho UBND huyện phân bổ 422 lít hóa chất được cấp cho 12 xã, thị trấn (mỗi xã 3 thùng) để tiến hành tiêu độc, khử trùng diện rộng. Ngoài lượng hóa chất này, Trạm cũng đề nghị toàn bộ các chủ hộ chăn nuôi tăng cường mua thêm ở ngoài về để tiếp tục phun xịt, khử trùng môi trường chăn nuôi.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.