Quảng Ngãi, Bình Phước chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn khẩn số 987/SGĐT- VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ 7 giờ ngày 28/6 đến khi có thông báo mới, Sở yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường (kể cả dạy thêm, học thêm) để phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng, đối với học sinh lớp 12, nếu nhà trường chưa tổ chức ôn tập xong theo kế hoạch thì được phép tiếp tục dạy ôn tập trong nhà trường, nhưng phải đảm bảo giãn cách và phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục phải quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị mình; kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khi có giáo viên, nhân viên và học sinh mắc COVID-19…

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh đã áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg đối với toàn bộ thị xã Đức Phổ từ 12 giờ ngày 27/6; xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg từ 12 giờ ngày 26/6.

* Nhằm ngăn chặn đại dịch xâm nhập, bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như cam kết đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trong lúc khó khăn, ngày 28/6, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức phun khử khuẩn trên diện rộng để phòng dịch COVID-19.

5 xe phun khử khuẩn do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước hoán cải cùng 36 nhân viên y tế của trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đã phun xịt khu vực xung quanh trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước; các tuyến đường Hùng Vương, Phú Riềng Đỏ, Quốc lộ 14 thuộc thành phố Đồng Xoài. Dung dịch khử khuẩn được sử dụng là Cloramin B 25%. Ngoài những khu vực nói trên, Bình Phước cũng tổ chức phun khử khuẩn tại 2 công ty thuộc Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, ngoài việc khử khuẩn của mỗi cá nhân thì khử khuẩn tại gia đình, nơi làm việc; khử khuẩn diện rộng, nhất là tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, nhà trọ, chợ, siêu thị… là việc làm rất quan trọng, nhằm chủ động thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn mầm bệnh lây lan.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố giáp ranh với Bình Phước đều có các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, mỗi người dân Bình Phước cần tiếp tục nỗ lực, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, chung tay cùng cộng đồng và cả nước đẩy lùi đại dịch.

Vĩnh Trọng - Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.