Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm

"Từ nay về sau, yêu cầu tất cả các chủ mỏ khai thác vật liệu xây dựng phải kê giá bán tại mỏ, phải bán đúng giá kê khai, niêm yết. Nếu phát hiện đơn vị nào kê khai không trung thực, bán vật liệu không đúng giá kê khai, niêm yết thì UBND các địa phương, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính lập các thủ tục đề xuất thu hồi giấy phép khai thác của đơn vị đó".

Đây là chỉ đạo kiên quyết của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp vào sáng 10/11 với các sở, ngành, các Ban quản lý và các địa phương để đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm quản lý tốt giá cả và đáp ứng nhu cầu nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng, nhất là với các công trình trọng điểm về  giao thông, thủy lợi.  

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Nam, nguồn cung về vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm. Giá cả thực tế của mỗi mét khối đất, cát được bán tại mỏ khai thác đều cao hơn nhiều so với giá quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Mặt khác, các địa phương trong vùng có mỏ vật liệu chậm báo cáo về sự biến động giá của các loại vật liệu xây dựng như đất, cát, sỏi. Vì vậy lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị các ngành như công an, cơ quan thuế, quản lý thị trường và các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá cả.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Nhu cầu sử dụng vật liệu khá nhiều, song nguồn cung không đáp ứng. Hiện tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam đang triển khai xây dựng các công trình giao thông kết nối ở vùng kinh tế trọng điểm phía đông của tỉnh với khối lượng đất đắp nền đến 3 triệu mét khối nhưng lại gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, khiến cho việc thi công không đảm bảo tiến độ.

Mặc dù phải mua với giá cao hơn định mức quy định, song thực tế các đơn vị thi công các công trình trọng điểm luôn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, không có vật liệu để mua. Đây cũng là thực trạng chung của các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là đối với những công trình trọng điểm, có nhu cầu sử dụng vật liệu với khối lượng lớn.

Theo quy hoạch, tỉnh Quảng Nam hiện có 238 điểm mỏ vật liệu, với trữ lượng 113 triệu mét khối đất san lấp. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau, các thủ tục cấp giấy phép còn kéo dài, tốn nhiều thời gian, nên việc khai thác vật liệu tại phần lớn các mỏ đều chưa được thực hiện. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến việc cung cấp vật liệu cho thị trường của Quảng Nam chưa đáp ứng được nhu cầu và ngày càng khan hiếm.

Thiếu hụt về nguồn vật liệu gồm đất đắp nền, đá, cát, sỏi xây dựng thiếu hụt nghiêm trọng, khiến nhiều công trình phải dừng thi công hoặc thi công cầm chừng. Đây là đòi hỏi bức bách cần được đáp ứng kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, yêu cầu các địa phương, các sở ngành có liên quan tiếp tục rà soát lại quy hoạch, xác định trữ lượng tại các mỏ đã quy hoạch để đề xuất bổ sung mỏ khai thác mới, đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn, nhất là đối với những công trình trọng điểm.

Đối với việc quản lý giá cả các loại vật liệu như đất, cát sỏi, gây bức xúc cho người sử dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, kiểm tra việc khai thác, vận chuyển tại các mỏ đều đã có quy định đầy đủ và cụ thể. Các địa phương và các ngành chức năng phải làm tốt hơn trách nhiệm của mình để ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác quá khối lượng cho phép, bán cao hơn giá niêm yếu và chở quá tải gây hư hại cơ sở hạ tầng.

"Yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh phải có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh, nhất là hai Sở Xây dựng và Sở Tài chính trong việc báo cáo kịp thời về biến động giá cả đối với vật liệu xây dựng, rút giấy phép khai thác nếu bán cao hơn giá kê khai, niêm yết", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.