Quảng Nam: Tăng cường nhân lực, trang thiết bị tìm kiếm nạn nhân bị vui lấp do sạt lở núi

Sáng 6/11, Quảng Nam tiếp tục tăng cường về người và phương tiện nhằm tìm kiếm những người đi đường bị vùi lấp do núi bất ngờ sạt lở, đổ sập vào chiều 5/11, đoạn kề Quốc lộ 14E, qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Phước Sơn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng 6/11, lực lượng tìm kiếm được tăng cường về người và phương tiện.

Ngành Giao thông vận tải Quảng Nam huy động 4 máy đào, máy ủi cùng với máy bơm nước của Huyện đội Phước Sơn liên tục bơm nước và đào xới đất đá để tìm kiếm các nạn nhân.

Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương san ủi hàng chục nghìn mét khối đất đá bị sạt lở trên tuyến Quốc lộ 14E để sớm thông xe trên toàn tuyến đường quan trọng này. 

Trên các tuyến Quốc lộ 14B, 14D, 14E, 24C, 14G, đường Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam mưa, lũ đã làm sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở tràn xuống nền đường. Việc xử lý những điểm sạt lở này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên Quốc lộ 40B, tình trạng ách tắc vẫn chưa được cải thiện. Ngầm Sông Trường tại Km 62+378 và ngầm Nước Oa tại Km62+900 nước ngập sâu hơn 1m nên chưa thể thông xe. Cũng trên tuyến đường này, hiện xuất hiện thêm hàng chục điểm sạt lở núi khiến giao thông cũng như đời sống của người dân các xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Bắc Trà My, Nam Trà My gặp không ít xáo trộn.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Mưa lớn kéo dài trong các ngày qua khiến đường về các xã vùng sâu, vùng xa trong huyện gặp khó khăn. Tình trạng sạt lở núi xảy ra ở một số địa phương trong huyện gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Theo thống kê, trên địa bàn huyện đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ. Các lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường tuần tra, dựng thêm các rào chắn và cử người cảnh giới ở những khu vực có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết: Trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, sạt lở núi, sạt lở đường còn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành Giao thông vận tải tăng cường lực lượng cảnh giới tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, khu vực sạt lở đường, khẩn trương thu dọn lượng đất đá sạt lở, phối hợp với các lực lượng chức năng để cảnh báo phân luồng giao thông, nỗ lực thông xe trong thời gian sớm nhất.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.