Quảng Nam: Giải cứu 131 công nhân bị mắc kẹt khi nước sông vượt báo động 3 bao vây

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: Đến 21 giờ ngày 5/11, các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hoàn thành việc giải cứu 131 công nhân của một công ty đang thi công công trình tại Cồn Cẩm Nam, xã Cẩm Nam, thành phố Hội An bị nước lũ vùng hạ lưu sông Thu Bồn vượt mức báo động 3 bao vây.

Chiều 5/11, nhận được thông tin cần được ứng cứu khẩn cấp của nhóm công nhân nói trên, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều động ca nô cứu hộ cứu nạn của Hải đội 2, phối hợp với lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ một cách nhanh nhất, an toàn nhất, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của cả lực lượng cứu nạn cứu hộ và nhóm công nhân được cứu hộ.

Sau khi nhận lệnh của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp với các lực lượng được tăng cường và lực lượng cứu hộ của thành phố Hội An khẩn trương đưa phương tiện đến tiếp cận hiện trường để giải cứu nhóm công nhân đang mất bình tĩnh vì nước lũ lên nhanh.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 4 chuyến ca nô, vận chuyển được 101 công nhân; phương tiện cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vận chuyển được 30 công nhân. Toàn bộ 131 công nhân nói trên được đưa về Đồn Biên phòng Cửa Đại để chăm sóc sức khỏe và đưa về nhà an toàn.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.