60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Attapeu (Lào)

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), ngày 22/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Attapeu (Lào) do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Lệch Say-nhạ-phon làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Lào) thăm làm việc tại Quảng Nam. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng và cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Lào). Năm 2022 ghi mốc son đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Trong năm qua, hai tỉnh Quảng Nam và Attapeu đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến nay, dịch cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất đang khôi phục mạnh mẽ. Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách đạt hơn 1 tỷ USD, hoàn thành kế hoạch Trung ương giao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt tại miền núi, vùng sâu, vùng giáp biên được nâng cao.

Ông Phan Việt Cường cho biết, Quảng Nam đang tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, hiện đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư. Tỉnh tiếp tục phát triển các trung tâm du lịch, công nghiệp và logistics. Quảng Nam mong muốn, hai tỉnh nghiên cứu để phối hợp, tìm hiểu hợp tác đầu tư cùng phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Lệch Say-nhạ-phon cảm ơn sự tiếp đón trọng thị dành cho đoàn; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh trưởng Lệch Say-nhạ-phon cho biết, Attapeu là địa phương nằm giáp tỉnh Kon Tum (Việt Nam) có diện tích đất nông nghiệp lớn.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Lào) thăm làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Tỉnh Attapeu mong muốn phát triển, giao lưu kinh tế với Quảng Nam. Attapeu có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thủy điện và có nhiều tài nguyên khoáng sản để thu hút, kêu gọi doanh nghiệp vào khảo sát đầu tư. Có nhiều doanh nghiệp của Quảng Nam sang đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt, Công ty Thaco Trường Hải đã đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp tại Attapeu. Tỉnh Attapeu đang kêu gọi Thaco Trường Hải đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi bò và trồng cây ăn trái… Attapeu mong muốn được hợp tác với Quảng Nam không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị, an ninh quốc phòng…

Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Nam từ ngày 21-22/8, Đoàn công tác tỉnh Attapeu đã tìm hiểu một số mô hình kinh tế, du lịch và tham quan, làm việc với Công ty Thaco Trường Hải.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.