Quảng Nam: Quyết liệt tìm kiếm, bằng mọi cách cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 17/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng về việc triển khai các hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong 2 vụ tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị chìm trên biển vào các ngày 16 - 17/10.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi các phương án tìm kiếm, cứu nạn ngư dân với lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghe Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam báo cáo về vụ việc chìm 2 tàu cá khiến 16 người tử vong chết và mất tích trong 2 ngày vừa qua.

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra lúc 1 giờ ngày 17/10/2023, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (sinh năm 1981), trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 38 thuyền viên đang hành nghề câu mực (cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm. Trong lúc tàu cá tàu cá QNa 90927 TS bị đánh chìm, có tàu cá QNa 91782 do ông Trần Văn Kỵ (trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang hoạt động gần đó, đã vớt được 38 người, 1 người mất tích.

Vụ thứ 2 xảy ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/10/2023, tàu cá QNa 90129 do ông Lương Văn Viên (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng và 53 thuyền viên đang hành nghề câu mực (cách mũi An Hòa/Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây/Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc) thì bị lốc xoáy đánh chìm. Khi tàu cá QNa 90129 bị đánh chìm, có tàu cá QNA 90039 do ông Lương Văn Cam (trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang hành nghề gần đó phát hiện và đã tổ chức vớt được 42 người (trong đó 3 người tử vong), 12 người mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp do ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban, tổ chức huy động 10 tàu gồm các tàu của Kiểm ngư Vùng 4 Hải Quân, tàu của ngư dân đang hoạt động gần khu vực tàu bị chìm tìm kiếm các nạn nhân. Hiện có 4 tàu QNa 90039, QNa 91569, QNa 90269 và QNa 90622 đang hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân tàu QNa 90129. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam đã liên lạc với 2 tàu cá QNa 90039 và QNa 91782 TS để nắm tình hình các tàu bị chìm và ngư dân gặp nạn, đồng thời, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực các tàu gặp nạn hỗ trợ tìm kiếm. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quan tâm, chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ, tìm kiếm các nạn nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân Vùng 4, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng đã rất tích cực kết nối triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh, các lực lượng cứu hộ cần phối hợp để khoanh vùng để tiếp cận vùng có thể cứu người nhanh nhất, cố gắng tiếp cận được hiện trường, quyết liệt tìm kiếm, cứu nạn, bằng mọi cách để cứu người thành công.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.