Phương tiện cơ giới hạng nặng tham gia giải phóng đất đá sạt lở trên Quốc lộ 24C. |
Mới đây nhất, vào chiều ngày 7/11, ngọn núi lớn nằm gần kề Quốc lộ 24C bất ngờ đổ sập. Lượng đất đá hơn 170.000 m3 vùi lấp gần 1 km đường, khiến giao thông về các xã vùng sâu vùng xa của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và đường về huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi bị cắt đứt hoàn toàn. Lượng đất đá sạt lở tràn xuống sông Trường, khiến dòng chảy của sông lệch về bên phải, cuốn trôi và sạt lở nặng nhiều nhà ở của đồng bào.
Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở núi xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã tăng cường tuần tra, dựng thêm các rào chắn và cử người cảnh giới ở những khu vực có nguy cơ sạt lở núi và lũ quét để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam huy động trên 20 thiết bị cơ giới hạng nặng để khẩn trương thông đường bước 1 trên các tuyến giao thông quan trọng này.
Chỉ huy việc khắc phục sạt lở trên quốc lộ 24 C, Kỹ sư Trần Ngọc Cường cho biết: Khối lượng đất đá sạt lở tại điểm này khoảng 200.000m3, công ty đã huy động hàng chục phương tiện xe cơ giới và tối đa nhân lực để sớm khai thông bước 1, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển lương thực thực phẩm cho đồng bào. Công ty đang tập trung hết khả năng để hy vọng trong vòng 3 ngày tới tuyến quốc lộ 24 C sẽ được khai thông.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, một trong những địa phương xảy ra tình trạng sạt lở núi gây thiệt hại nặng về người và tài sản nhất tỉnh Quảng Nam chia sẻ, trước, trong và sau lũ, vấn đề được huyện quan tâm nhất là an toàn cho bà con trong việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất và nhà ở. Tại những khu vực còn đang bị sạt lở và ngập lũ, huyện tăng cường người trực và cảnh giới, ngăn ngừa đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, mưa lớn ở vùng đồng bằng đã có dấu hiệu tạm ngưng, ở miền núi mưa lớn vẫn còn tiếp tục, tình hình sạt lở đất miền núi, sạt lở đường sá vẫn còn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành giao thông vận tải tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, tăng cường lực lượng cảnh giới tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, khu vực sạt lở đường, khẩn trương hốt dọn lượng đất đá sạt lở, phân luồng giao thông, đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.