Quảng Nam huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ, phục vụ các hoạt động APEC

Ngày 8/11, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành, địa phương huy động tổng lực, nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, đồng thời phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Từ ngày 3-6/11/2017, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra mưa rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-550mm. Mực nước sông lên cao đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 82 xã, phường, thị trấn. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sơ tán 4.814 hộ với 10.620 khẩu đến nơi an toàn.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Nam đã xuống xấp xỉ báo động I; đa số các hộ dân tại các nơi sơ tán đã quay trở về nhà an toàn,  còn 100 hộ tại thành phố Tam Kỳ, 52 hộ tại huyện Thăng Bình và 230 hộ tại huyện Quế Sơn chuẩn bị quay trở về nhà.

Quảng Nam huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ, phục vụ các hoạt động APEC ảnh 1

Người dân Quảng Nam dọn dẹp bùn đất vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính đến ngày 8/11, tại Quảng Nam mưa lũ đã làm 13 người chết, 10 người mất tích, 30 người bị thương nặng, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại nặng, hàng trăm ngàn m3 đất đá sạt sở làm cho một số tuyến quốc lộ như 40B, 14B, 14E… bị ách tắc giao thông.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa các tuyến giao thông, công trình thủy lợi, các đoạn bờ biển, bờ sông bị hư hỏng nghiêm trọng; đồng thời hỗ trợ 500 tấn gạo và 100 cơ số thuốc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn huy động mọi phương tiện, vật tư để khắc phục hậu quả mưa bão. Tỉnh cũng đề nghị Quân khu V huy động cán bộ chiến sỹ nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ lụt tại thành phố Hội An - nơi diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải huy động tối đa các loại máy móc, cán bộ, kỹ sư cũng như người lao động nhanh chóng thông các tuyến đường như quốc lộ 40B, 14B, 14E… để các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng tiếp theo. Dự kiến, đến sáng 9/11, các tuyến quốc lộ bị ách tắc trên sẽ được giải tỏa.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục huy động tất cả các lực lượng vào cuộc khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ nhân dân sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có thiệt hại về người, nhà cửa bị hư hại, các hộ nghèo, gia đình chính sách…

Theo dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Tỉnh yêu cầu các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn khẩn trương xả nước để đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ; tránh tình trạng khi lũ nhỏ thì tích nước và khi nước về hồ cộng với mưa lớn thì lại xả lớn, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước các hồ chứa, thực hiện tốt việc thông báo và điều tiết xả lũ linh hoạt, đúng quy định; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.