Quảng Nam đẩy mạnh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2015 – 2017; qua đó, đã khảo sát, quy tập hàng trăm điểm, khai quật được 252 hài cốt, trong đó có 122 hài cốt có tên và 130 hài cốt không có tên.

Qua thực tế khảo sát, trong năm 2018, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam phấn đấu quy tập khoảng 100 hài cốt liệt sĩ; tiếp tục thu thập, xác minh, quy tập 100% thông tin về liệt sĩ và nơi chôn cất liệt sĩ do các đơn vị quân đội, Ban liên lạc cực chiến binh, bạn chiến đấu và nhân dân cung cấp; hoàn thành việc cung cấp thông tin liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Quảng Nam theo phiếu kê khai tổn thất lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cung cấp cho các tỉnh, thành phố trên cả nước; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nhấn mạnh: Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, thời gian tới, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tích cực thu thập và xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp các các tổ chức, cá nhân cùng tham gia; tổ chức xác minh, kết luận, tìm kiếm, quy tập kịp thời, cung cấp thông tin nhanh nhất đến gia đình liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu theo hướng dẫn của trung ương.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tốt hơn, tỉnh Quảng Nam đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trước đây từng có thời gian tham gia chiến đấu trên địa bàn Quảng Nam phối hợp cung cấp số liệu, danh sách, nơi hy sinh, nơi an táng liệt sĩ và sơ đồ mộ chí của liệt sĩ, các vị trí đặt trạm phẫu dã chiến, nghĩa trang đơn vị trong chiến tranh để phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra, xác định sơ đồ mộ chí để xách định công tác tìm kiếm.

Trên cơ sở tài liệu có được, tỉnh Quảng Nam đang tập trung chỉ đạo thu thập và xử lý thông tin để tiến hành quy tập các khu vực có mộ tập thể như tại Núi Quế (Quế Sơn); sân bay Khâm Đức (Phước Sơn); A Nông (Tây Giang); xã Đại Đồng, xã Đại Hưng và Vùng B, huyện Đại Lộc; đường Đông Trường Sơn thuộc các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức và Nam Giang…

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2015 – 2017.

Quảng Nam là tỉnh có số lượng lớn đối tượng chính sách, người có công cách mạng (chiếm 20% dân số) với hơn 65.000 liệt sĩ, trên 135.000 thân nhân liệt sĩ, hơn 30.000 người hưởng chế độ thương bệnh binh, hơn 45.000 người có công cách mạng, toàn tỉnh có 14.947 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (882 mẹ còn sống). Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Quảng Nam đã quy tập gần 60.000 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang và trên 20.000 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý ở nghĩa trang gia tộc; trong đó có trên 29.700 mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin, trên 4.500 mộ có thông tin nhưng không đầy đủ, trên 25.000 mộ liệt sĩ đã an táng tại các nghĩa trang nhưng chưa có thông tin…

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.