Quảng Nam: Cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống người lao động

Trong các ngày từ 5-7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đa có các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh thông tin công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận 8 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, thảo luận báo cáo đánh giá phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề nội dung liên quan đến chế độ chính sách, chống tham nhũng, lãng phí, bảo hiểm xã hội cho người lao động; Quỹ hỗ trợ công nhân vay vốn cải thiện đời sống….

Cử tri huyện Quế Sơn có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề giải quyết chế độ chính sách cho người có công; thủ tục, thời gian cấp sổ đỏ cho người dân; về việc đầu tư, thi công các công trình giao thông, thủy lợi, khu dân cư…

Cử tri là công nhân lao động ở khu công nghiệp đã kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều nội dung liên quan sát sườn đến đời sống của công nhân lao động. Trong đó, công nhân lao động đặc biệt quan tâm đến Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhất là phương án rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được rút 50% số năm đã đóng. Một số công nhân lao động đề nghị cần rút ngắn độ tuổi nghỉ hưu tùy theo ngành nghề, không cào bằng.

Công nhân lao động mong muốn các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, đưa ra các giải pháp mạnh tay để xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội; nhanh chóng xử lý vấn đề an sinh, xã hội tại Khu công nghiệp Tam Thăng như chưa có đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư vào khu công nghiệp, trường mẫu giáo còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu của công nhân; thiếu thiết chế công đoàn…

Chú thích ảnh
Cử tri Quảng Nam kiến nghị với đại biểu Quốc hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội cảm ơn những kiến nghị tâm huyết của cử tri các địa phương trong tỉnh Quảng Nam trước các vấn đề của đất nước, địa phương. Các ý kiến của cử tri, những nội dung, vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của tỉnh, huyện sẽ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền sớm trả lời cử tri.

Đồng thời, các đại biểu đã trả lời, thông tin làm rõ từng nhóm vấn đề lớn mà cử tri quan tâm như: vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí; chế độ chính sách cho người có công; việc tiếp thu ý kiến người dân về sửa đổi Luật Đất đai; các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế; việc hoàn thiện, sửa đổi hệ thống pháp luật tạo thuận lợi cho phát triển của đất nước và đời sống người dân…

Về các chế độ chính sách đối với đời sống người dân, các đại biểu Quốc hội cho biết Đảng, Nhà nước, Quốc hội hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Tuy nhiên, dựa trên thực trạng, điều kiện đất nước, Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét, ban hành những chính sách phù hợp…

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội trao nhiều suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bài và ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.