Quảng Nam chủ động di dời dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Chiều 22/11, tại cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã yêu cầu các địa phương miền núi trong tỉnh chủ động di dời dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 23/11.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, những khu vực đã di dời người dân, tuyệt đối không cho bà con quay trở về nơi ở cũ để đề phòng nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn xảy ra. Các nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Đắk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 cần chủ động điều tiết nước, vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh và các địa phương miền núi chủ động đưa người và phương tiện đến các đoạn đường có nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng phó, khắc phục thông tuyến khi có sạt lở. Các đơn vị chức năng của tỉnh cần theo dõi chặt tình hình an toàn hồ thủy lợi; lực lượng Quân đội, Công an bố trí quân số để tiếp tục cảnh giới, cảnh báo người dân ở những khu vực nguy hiểm…

Từ ngày 18 - 22/11, tổng lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh đo là 218mm. Lúc 10 giờ ngày 22/11, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang ở dưới báo động I. Hiện nay, 14/17 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn đã tích đầy nước, 56 hồ chứa nước nhỏ cũng đã đầy nước.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 23 - 24/11, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa lớn trên diện rộng từ 150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Dự báo mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn sẽ lên trên báo động 2 đến báo động 3.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.