Quảng Bình tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiều 19/10, ông Phan Thanh Cường, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình, cho biết, Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến diễn ra từ 21 đến 23/10) để tập trung cứu dân và ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp.
Chú thích ảnh
Hơn 10.000 hộ dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Để tập trung cứu dân và ứng phó với với mưa lũ bất thường, tỉnh Quảng Bình yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị ưu tiên nhiệm vụ cấp bách trong những ngày tới cho công tác phòng, chống thiên tai; tập trung mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả nội dung công điện chỉ đạo phòng, chống thiên tai của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cần tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo về diễn biến mưa, lũ, vận hành hồ chứa, thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của dân. Cùng với đó, tỉnh Quảng Bình cũng cần ưu tiên nguồn lực để kiểm tra, kiểm soát, giúp dân ứng phó với thiên tai nhất là việc di dân ở khu vực bị chia cắt do lũ, nguy cơ bị sạt lở, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Với phương châm cuộc sống, tính mạng của người dân là quan trọng nhất, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh… sẵn sàng sơ tán người dân ở các vùng thấp trũng, ven sông suối, những hộ không nguy cơ cao đến nơi an toàn để đảm bảo thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong đợt lũ lụt này. Tỉnh Quảng Bình cũng đã có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến cáo, hướng dẫn người dân cùng đồng hành với các lực lượng chức năng và với tỉnh trong công tác phòng chống bão lũ, thiên tai…
 
Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của đới gió Đông trên cao, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa tính từ ngày 16/10 đến ngày 19/10 tại một số trạm như sau: Trường Sơn: 1.191,4mm, Minh Hóa: 1.274mm, Đồng Tâm: 1.217mm, Tuyên Hóa: 1.020mm, Mai Hóa: 933mm.
 
Do mưa lớn và kéo dài, đa số các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều vượt mức báo động II, trong đó, sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy đạt 4,70m, trên báo động III là 2m, cao hơn lũ lịch sử năm 1979 là 0,79m. Mực nước tại sông Gianh ở trạm Mai Hóa lên mức 9,2 m, trên báo động III là 2,7m; đa số các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt 85% đến 100% dung tích thiết kế. Nhiều tuyến đường bị mưa lũ chia cắt, trong đó có nhiều đoạn trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh khiến hàng trăm xe vận tải không thể lưu thông, gây ách tắc kéo dài.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 89.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ; có 4 người bị chết và 6 người bị thương.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.