Quảng Bình quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, phòng chống dịch hiệu quả

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trực tiếp đến thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt, tổ chốt trên tuyến biên giới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đề nghị cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “chống dịch như chống giặc”, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết, gắn bó quân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, vì vậy chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ nói chung, lực lượng tham gia trực tại các chốt nói riêng.

Quảng Bình có tuyến biên giới với nước bạn tương đối dài, vì vậy lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng vũ trang của bạn thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả người nhập cảnh trái phép; duy trì, quản lý chặt chẽ người, phương tiện và bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Trên tuyến biên giới thuộc tỉnh Quảng Bình hiện có 30 chốt, tổ chốt của Bộ đội Biên phòng ứng trực 24/24 giờ, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. 

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: Bên cạnh việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trên các tuyến cũng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của nước bạn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, kịp thời. Qua đó đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng, chống dịch COVD-19. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các sở, ngành kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc dừng tất cả các lễ hội, hoạt động tập trung đông người. Các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19…

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.