Thế trận lòng dân trong phòng, chống dịch trên tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tăng cường đóng chốt trên tuyến đường biên giới để vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt nước láng giềng Campuchia liên tiếp xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tăng cường đóng chốt trên tuyến đường biên giới để vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng hành cùng với các lực lượng trên tuyến biên giới là sự đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân. 

Chú thích ảnh
Chốt kiểm dịch G1 ấp Vinh, xã Mỹ Quý Tây (Đức Huệ, Long An). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Long An có tuyến biên giới dài gần 133 km, giáp ranh Vương Quốc Campuchia, với hàng chục đường mòn, lối tắt. Thời điểm này đang vào mùa khô, việc qua lại hai nước khá dễ dàng. Vì vậy, tất cả cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ luôn căng mình, ngày đêm canh gác ngăn chặn các đối tượng nhập, xuất cảnh trái phép để kiểm soát tốt dịch COVID-19. Đặc biệt, từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng Biên phòng kịp thời đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây đưa, đón người nhập, xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Ông Phạm Văn Hưng, người dân xã Mỹ Quý Tây cho biết: với tinh thần "chống dịch như chống giặc, mỗi công dân là một chiến sĩ", Đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân cam kết không đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, người dân nâng cao được nhận thức, trường hợp có người lạ mặt, hoặc khả nghi, nhân dân đều báo cho Đồn Biên phòng.

Theo  Đại úy Huỳnh Công Thinh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tin tố giác của người dân đã góp phần rất quan trọng, giúp đơn vị trong công tác phòng, chống dịch. Điển hình cuối tháng 3/2021, qua tin tố giác của người dân, đơn vị bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép. Qua điều tra, đơn vị đã bắt giữ thêm 3 đối tượng đưa, đón người nhập, cảnh trái phép.

Nhân dân tỉnh Long An luôn một lòng đồng hành cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng đẩy lùi dịch bệnh. Phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các tổ chức Hội, đoàn thể trong tỉnh Long An đã thành lập các tổ trong dân may khẩu trang, quyên góp từ thiện mua những nhu yếu phẩm cần thiết gửi tặng lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, các cấp, các ngành hướng dẫn người dân học để biết và học ứng dụng internet, Zalo,… trong công tác phòng, chống dịch, nhằm kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống trong quần chúng nhân dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 51 vụ với 189 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 14 vụ, 29 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra 8 vụ án, 20 bị can. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh 3 vụ việc liên quan hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An cho biết, để kịp thời phát hiện và ngăn chăn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không tham gia đưa, đón, tiếp tay cho các đối tượng; nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng. Qua đó, Bộ đội Biên phòng đã huy động sức mạnh tổng hợp của người dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.