Quảng Bình: Khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào 10 giờ 30 phút ngày 1/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được thông tin từ Đài Trung tâm duyên hải Đà Nẵng về việc tàu QB 98592-TS bị hỏng máy phải thả trông trên biển.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp cùng với gia đình, chính quyền địa phương ứng cứu, hỗ trợ kéo thuyền bị nạn vào bờ. Ảnh: TTXVN phát

Tàu do ông Hoàng Văn Khước (sinh năm 1974, trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên, trong lúc hoạt động tại tọa độ 17º09’00”N - 108º30’00”E, cách Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế khoảng 62 hải lý về hướng Đông Bắc thì tàu bị hỏng máy. Sau khi gặp sự cố, chủ tàu Hoàng Văn Khước phải thả trôi tàu trên biển và nhanh chóng gửi thông báo yêu cầu hỗ trợ. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh duy trì liên lạc với thuyền trưởng để nắm tình hình; các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho các tàu cá hoạt động xung quanh khu vực tàu bị sự cố để hỗ trợ, đồng thời thông tin cho Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ kéo thuyền bị nạn vào bờ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, tại cửa Lạch sông Roòn, huyện Quảng Trạch, thuyền nan của anh Đậu Ngọc Sơn (sinh năm 1968, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đang trên đường vào cửa biển thì bị mắc cạn, sóng to đập dạt thuyền gây nguy hiểm.

Thời điểm xảy ra sự cố, thuyền nan cách bờ khoảng 30m, trên thuyền có 4 ngư dân. Do mực nước ở vị trí gặp nạn thấp nên 4 ngư dân đã tự bơi vào bờ an toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai 5 cán bộ chiến sỹ, phối hợp cùng với gia đình, chính quyền địa phương và Hội nông dân xã Cảnh Dương cùng bà con nhân dân ứng cứu, hỗ trợ kéo thuyền bị nạn vào bờ.

Đơn vị cũng chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại các cửa sông, cửa lạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập lạch phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị an toàn; đồng thời tuyên truyền cho ngư dân thực hiện nghiêm túc các điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động trên biển.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.