Cảnh sát biển cứu nạn thành công 2 thuyền viên tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển

Tối 25/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Vào lúc 17 giờ cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), xuồng CSB 606 thuộc Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phát hiện có một tàu cá bị chìm tại vị trí gần phao số 3, luồng Cửa Hội, các thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Video Cảnh sát biển cung cấp khi cứu 2 thuyền viên tàu cá bị chìm:

Xuồng CSB 606 nhanh chóng báo cáo Sở Chỉ huy và cơ động, tiếp cận tàu cá để hỗ trợ, cứu vớt người bị nạn. Sau khoảng 20 phút, xuồng CSB 606 đã cơ động đến và tiếp cận được tàu cá bị nạn, cứu được 2 thuyền viên lên xuồng bảo đảm an toàn.

Qua xác minh, tàu cá bị chìm mang số hiệu NA 70517 TS gồm 2 thuyền viên do anh Nguyễn Khắc Thái, 38 tuổi, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò làm thuyền trưởng. Sau khi đánh bắt xong, tàu đang trên đường về cảng cá Cửa Hội thì bị mắc cạn, gặp sóng to đánh chìm.

Hiện, sức khỏe, tinh thần của hai thuyền viên có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn. Cán bộ, chiến sĩ xuồng CSB 606 đã kịp thời động viên, chăm sóc y tế và đưa người bị nạn về bờ.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, xuồng CSB 606 bàn giao đưa 2 thuyền viên cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy) và UBND phường Nghi Hải.

Chú thích ảnh
Hải đội 102 bàn giao 2 thuyền viên tàu cá bị chìm cho cơ quan chức năng địa phương. Ảnh: Mạnh Thường.

Trước đó, ngày 22/12, cũng tại khu vực trên, xuồng CSB 606 đã hỗ trợ cứu vớt thành công 2 thuyền viên của tàu cá NA 90355 TS cũng bị mắc cạn và sóng đánh chìm.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.