Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng hơn 4.700 nhà phòng, chống ngập lụt, chống bão lũ

Bằng việc huy động nhiều nguồn lực, 4 năm qua, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ người dân xây dựng 4.748 công trình nhà để phòng, chống ngập lụt, chống bão lũ với tổng kinh phí hơn 213 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng đồn Làng Ho, tỉnh Quảng Bình đến các hộ bị ngập để di chuyển người dân đến nơi an toàn. Ảnh tư liệu, minh họa: TTXVN phát

Ngoài công trình nhà ở kiên cố, các công trình phòng, chống ngập lụt, chống bão lũ được xây dựng ở tỉnh Quảng Bình có mô hình nhà phao, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, chống thiên tai và nhà chòi tránh lũ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, việc hỗ trợ triển khai xây dựng các mô hình nhà chống lũ, bão trên địa bàn đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống thiên tai. Các chính sách, chương trình, dự án xây dựng nhà chống ngập lụt đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo.

Việc phân bổ nguồn vốn của ngân sách Trung ương cấp cũng như nguồn vốn đối ứng của địa phương được triển khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khẩn trương hoàn thành, sớm đưa công trình vào sử dụng. Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các chương trình, dự án và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã kịp thời hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ xây dựng các mô hình chống bão, ngập lũ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện các dự án nhà phòng, chống ngập lụt, chống bão lũ trên địa bàn Quảng Bình còn vướng nhiều thủ tục như chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho quỹ đất xây dựng công trình nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Với các chương trình, dự án lớn, việc triển khai ở một số địa phương (cấp huyện, xã) vẫn còn nhiều tồn tại như: công tác rà soát đối tượng nhận hỗ trợ thiếu chính xác, phải rà soát lại, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; giải ngân từ cấp huyện xuống cấp xã và đến các hộ dân còn chậm; việc tổ chức nghiệm thu ở một số xã chưa kịp thời, có xã không thực hiện nghiệm thu giai đoạn mà tổ chức nghiệm thu hoàn thành một lần gây khó khăn trong việc tạm ứng vốn của các gia đình chính sách, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của chương trình, dự án. Kinh phí hỗ trợ thuộc các chương trình, dự án còn hạn chế, trong khi giá nguyên, vật liệu và nhân công xây dựng ngày càng tăng; người dân gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, cải tạo nhà theo thiết kế đảm bảo yêu cầu chống bão, lũ...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn nhiều thôn, bản ở khu vực thấp trũng, thường xuyên bị bão, lũ chia cắt, người dân cần được hỗ trợ để xây thêm nhiều công trình nhà phòng, chống ngập lụt, chống bão lũ. Tỉnh dự kiến thời gian tới sẽ huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân xây dựng thêm 400 nhà phao, nhà nổi; 6.000 chòi kiên cố và 77 công trình nhà vượt lũ, tránh trú bão kết hợp nhà sinh hoạt cộng đồng cho các vùng thường xuyên bị ngập lụt nặng với kinh phí ước tính khoảng 700 tỷ đồng.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.