Bến Tre: Trao tặng phao cứu sinh, nhà an toàn cho ngư dân

Thực hiện Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn", ngày 28/8, tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ bàn giao nhà an toàn cho ngư dân, trao tặng phao cứu sinh và khánh thành cầu giao thông nông thôn.
Chú thích ảnh
Bàn giao nhà an toàn cho ngư dân vùng biển. 

Với sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thông qua Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, dịp này Chương trình trao tặng 40 căn nhà an toàn, 500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, cận nghèo và xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Bến Tre. Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 3 cây cầu với tổng số tiền 1 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xăng dầu Bến Tre tài trợ 40 căn nhà với số tiền 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quý Hải Phát tài trợ mua 500 bộ áo phao cứu sinh đa năng với tổng số tiền 750 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao, Ban Tổ chức đã trao quà, biển biểu trưng cho các hộ dân nhận nhà mới. Đoàn đã đến thăm, bàn giao nhà, tặng quà cho hộ ông Phạm Văn Đảo, Thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri (một trong 40 hộ được nhận nhà). Căn nhà có diện tích 60m2, xây dựng đảm bảo chất lượng 4 cứng (nền cứng, mái cứng, cột cứng, vách cứng) tổng giá trị xây dựng hơn 90 triệu đồng, trong đó được tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đến bàn giao cầu giao thông nông thôn tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam có chiều dài 35,2m và chiều rộng 3m với kinh phí xây dựng 433 triệu đồng. Hai cây cầu giao thông nông thôn tại xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày nam, mỗi cây cầu có chiều dài 21,3m; chiều rộng 3,5m; kinh phí mỗi cây cầu 293 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu nông thôn tại xã Thành Thới A và Thành Thới B là 1 tỷ 80 triệu đồng, trong đó Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tài trợ 1 tỷ đồng, phần còn lại nhân dân và địa phương đóng góp. 

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Chương trình nhằm hỗ trợ người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để người dân an cư và trao tặng áo phao nhằm giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, quê hương, đất nước. 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn, người dân được nhận nhà sẽ tiếp tục hoàn thiện căn nhà khang trang hơn, sớm ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế; đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đồng lòng cùng chính quyền địa phương Bến Tre hỗ trợ cho người dân vùng biển khó khăn về nhà ở, cũng như hỗ trợ địa phương xây dựng công trình giao thông nông thôn giúp người dân thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế.

Theo ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027 với các hoạt động chính như: Trang bị kiến thức sơ cấp cứu và kiến thức về pháp luật cho các tổ, nhóm, thuyền viên, ngư dân; hỗ trợ sinh kế bền vững cho 50.000 hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho 1.244 hộ ngư dân; trang bị áo phao đa năng, túi sơ cấp cứu cờ Tổ quốc cho ngư dân, thuyền viên và tàu thuyền đánh cá.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.