Quảng Bình chủ động điều tiết hồ chứa ứng phó mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 4/11, tỉnh Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Để ứng phó mưa lớn, lũ trong 10 ngày tới, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động điều tiết hồ chứa thủy lợi.
Chú thích ảnh
Người dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy phải di chuyển bằng thuyền do ảnh hưởng của bão số 6. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Toàn tỉnh hiện có 152 hồ chứa thủy lợi. Sau đợt mưa lớn từ ảnh hưởng từ bão số 6 vừa qua, hiện 35 hồ chứa thủy lợi lớn do Công ty Thủy nông Quảng Bình quản lý đạt 90,6% dung tích thiết kế; các hồ do địa phương quản lý trung bình đạt hơn 98,92% dung tích thiết kế.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện biện pháp gia cố bảo vệ đập hồ chứa thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ, đập vừa và nhỏ đã đầy nước, có nguy cơ mất an toàn cao; bố trí lực lượng trực canh, có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ lưu để bảo đảm an toàn khi có tình huống; rà soát, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng triển khai ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Các ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn theo quy trình vận hành đã được phê duyệt; đồng thời chủ động xử lý và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Đối với các hồ chứa đã có quy trình vận hành, thực hiện điều tiết hồ theo đường hạn chế cấp nước thấp nhất để phòng những diễn biến xấu của thời tiết. Đối với các hồ chứa không có cửa van, khẩn trương vận hành điều tiết hồ chứa bằng cách xả qua cống lấy nước để đón lũ trong các đợt mưa tiếp theo.

Cùng đó, các lực lượng chức năng tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian mưa, lũ; thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình, mực nước và vận hành công trình về cơ quan chức năng để kịp xử lý.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.