Quảng bá văn hóa, vùng đất và con người Hà Nam qua ảnh

Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hà Nam lần thứ hai năm 2022 diễn ra sáng 19/10.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm “Thi vẽ trâu trong lễ hội Tịch Điền” của tác giả Bùi Đăng Thanh (Hà Nội). 

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 839 tác phẩm của 50 tác giả đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Lạng Sơn và Hà Nam...

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia giải lần này đều mang tính sáng tạo, phản ánh đậm nét hoạt động du lịch của tỉnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, tiềm năng thế mạnh du lịch Hà Nam. Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động cuộc sống, lễ hội văn hóa, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. 

Trải qua 4 vòng thi, Ban Tổ chức đã chọn được 30 tác phẩm để trưng bày, trong đó có 11 tác phẩm trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Đăng Thanh (Hà Nội) với tác phẩm “Thi vẽ trâu trong lễ hội Tịch Điền”. Giải Nhì được trao cho tác giả Trịnh Liên Hà Quyên với tác phẩm “Soi bóng” và tác giả Trần Quốc Vĩnh với tác phẩm “Tưng bừng Carnival thành phố Phủ Lý”...

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cho biết, năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng. Những bức ảnh không chỉ tạo ra được ấn tượng mà còn có tính ứng dụng cao, góp phần xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh du lịch Hà Nam. Những hình ảnh đoạt giải của Cuộc thi sẽ được sử dụng phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Nam tại thị trường trong và ngoài nước, sự kiện lớn, ấn bản phẩm của tỉnh Hà Nam.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, cuộc thi là cơ hội để ngành Du lịch giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa vùng đất và người Hà Nam đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.