Cử tri Hà Nam kiến nghị nhiều vấn đề về nông nghiệp, y tế

Ngày 3 và 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại các xã: Tiêu Động (huyện Bình Lục), Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên), Nguyên Lý (huyện Lý Nhân), Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm), Tiên Tân (thành phố Phủ Lý) và thị trấn Quế (huyện Kim Bảng).
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. 

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; khái quát kết quả hoạt động của Đoàn từ Kỳ họp thứ 3 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3.

Cử tri các địa phương bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Quốc hội, mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng để cùng Quốc hội xây dựng các văn bản Luật, các cơ chế, chính sách cho đất nước phát triển. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp như chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Vì hiện nay, chi phí lao động, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá sản phẩm nông nghiệp thấp dẫn đến người dân không mặn mà với đồng ruộng, tình trạng nông dân bỏ ruộng ngày càng gia tăng.

Cử tri đề nghị sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở tại Hà Nam đi vào hoạt động để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Cùng với đó, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho hệ thống y tế tuyến cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để phục vụ đúng chế độ được hưởng cho người bệnh khám, điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Chú thích ảnh
 Cử tri xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Cử tri Hà Nam cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với tình hình giá cả thị trường tăng cao như hiện nay; đề nghị các ngành chức năng có những giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu Giang gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân; quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi…

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.