Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri Thái Bình gửi đến Quốc hội

Tiếp tục dung chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, ngày 29/9 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự hội nghị tiếp xúc với cử tri 19 xã, phường thuộc thành phố Thái Bình.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trả lời những kiến nghị của cử tri thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thông báo đến cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Cử tri thành phố Thái Bình nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp này.

Cử tri Trần Đức Hiếu (xã Vũ Đông) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, khắc phục việc thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập hiện nay.

Về lĩnh vực giáo dục, cử tri cho rằng hiện nay có quá nhiều bộ sách giáo khoa, gây khó khăn trong công tác quản lý và khó khăn cho phụ huynh học sinh khi không thể tận dụng được sách từ năm trước, nhất là với những gia đình khó khăn. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét thống nhất bộ sách giáo khoa chung có thể dùng chung ở phạm vi tỉnh hoặc quy mô huyện, thành phố. Cử tri cũng kiến nghị cần tăng cường công tác giám sát các khoản thu đầu năm tại các cơ sở giáo dục, trường học, hạn chế tình trạng lạm thu gây bức xúc trong nhân dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương tiếp thu, giải quyết.

Lý giải về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó một phần nhỏ là do những vướng mắc trong Luật Đấu thầu, nguyên nhân chủ yếu do dịch COVID-19 và căng thẳng xung đột trên thế giới làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương chỉ đạo, khắc phục khó khăn, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế cho các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trong thời gian sớm nhất.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến sách giáo khoa phổ thông, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc đổi mới sách giáo khoa được thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết chương trình, nội dung giám sát năm 2023 trong đó có giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Dự kiến báo cáo với Quốc hội vào tháng 10/2023. Qua giám sát sẽ có những phân tích, đánh giá tổng thể và phát hiện những bất cập để kịp thời khắc phục.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Như vậy, sau hai ngày làm việc khẩn trương (28,29/9) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã hoàn thành nội dung chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV tại 8 huyện, thành phố. Trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri được gửi đến Quốc hội liên quan đến cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp; chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến, người nhiễm chất độc hóa học; chế độ với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã; kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Nghĩa vụ quân sự cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.