Quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng Đông Nam Bộ

Tối 4/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức khai mạc Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực đặc trưng các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2024, tại thị xã Phước Long.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày.

Không gian trưng bày diễn ra đến ngày 6/1, tại vườn cây lưu niệm (Trung tâm hành chính thị xã Phước Long cũ). Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Phước Long (6/1/1975 - 6/1/2024).

Không gian trưng bày quy tụ 22 gian hàng giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước.

Tại Không gian trưng bày, bức tranh tổng thể du lịch vùng Đông Nam Bộ được phác họa rõ nét đẹp văn hóa, điểm đến du lịch hấp dẫn, những món ăn đặc trưng của các tỉnh, thành phố; đặc biệt là các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố.

Chú thích ảnh
Đại biểu tỉnh Bình Phước tham quan các gian hàng trưng bày. 

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước Đỗ Minh Trung, Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực đặc trưng các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ là sự kiện đầu tiên trong năm 2024 được tỉnh Bình Phước và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ phối hợp thực hiện. Chương trình nhằm thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch của vùng; quảng bá, giới thiệu về văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Phước.

“Đông Nam Bộ là nơi hội tụ đa dạng tài nguyên du lịch, với lợi thế rừng, biển, sông, hồ có sự kết hợp hài hòa của cảnh quan thiên nhiên, cùng với đó là kiến trúc đô thị, công trình văn hóa, các di tích lịch sử, làng nghề và ẩm thực phong phú, hấp dẫn thu hút du khách từ mọi miền và du khách quốc tế. Những lợi thế quý giá của vùng là nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch khi các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục thắt chặt mối liên kết hợp tác để phát triển nhiều loại hình du lịch về nguồn, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển… theo chủ trương hình thành sản phẩm du lịch “6 địa phương - 1 điểm đến”, ông Đỗ Minh Trung nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Bộ đàn đá thu hút khách tham quan.

Việc các địa phương trong vùng liên kết tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được xem là “chất xúc tác” để nâng cao hiệu quả tiếp thị điểm đến cho du lịch vùng Đông Nam Bộ.

Năm 2023, vùng Đông Nam Bộ đón trên 65,3 triệu lượt khách, tăng trên 18,5% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt trên 180 ngàn tỷ đồng, tăng trên 22% so với năm 2022.

Tin, ảnh: K gửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.