Quảng bá sản phẩm na Chi Lăng năm 2018

Trong hai ngày 18 - 19/8, tại Trung tâm Giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng, thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày hội Na Chi Lăng năm 2018.
Chú thích ảnh
Dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho sản phẩm na Chi Lăng. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Đây là sự kiện quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm na Chi Lăng nói riêng và các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 cho biết, nhằm tăng hiệu quả kinh tế từ trồng na, chính quyền các địa phương vùng trồng na đã và đang thực hiện theo hướng sản xuất na an toàn. Vụ na năm nay, các địa phương tích cực hướng dẫn người trồng na thực hiện đúng các quy trình chăm sóc cây theo hướng VietGAP để nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm na sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, để tăng giá trị và hiệu quả kinh tế cho na, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh quảng bá, cũng như xúc tiến thương mại để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm… Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là loại hoa quả đặc sản của Việt Nam, khẳng định thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như Hội nghị Kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 tại thành phố Lạng Sơn; Hội thảo “Hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm, nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; tham quan vùng sản xuất na an toàn tại huyện Chi Lăng, các mô hình vườn na mẫu theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm na Chi Lăng… Những hoạt động trên đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, mua sắm.

Chú thích ảnh
Quầy giới thiệu sản phẩm na Chi Lăng theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Ngày hội. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng là hai địa phương có diện tích na nhiều nhất tỉnh Lạng Sơn với gần 3.000 hécta. Trong đó huyện Chi Lăng là gần 1.600 ha, sản lượng hằng năm đạt từ 15.000 tấn trở lên; huyện Hữu Lũng trên 1.300 ha, ước tính sản lượng đạt trên 13.000 tấn. Theo dự ước của ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, niên vụ na năm 2018, sản lượng có thể đạt từ 30 - 32 nghìn tấn, giá trị thu được ước gần 1.000 tỷ đồng, tăng từ 150 đến 200 tỷ đồng so với năm 2017.

Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.