Quảng bá nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Sóc Trăng

Chiều 9/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV, năm 2024.
Chú thích ảnh
Trình diễn trang phục 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng. 

Đây là hoạt động nhằm phát huy và bảo tồn bản sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, qua đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo Ban Tổ chức, hội diễn sẽ diễn ra đến hết ngày 12/11 với sự tham gia của trên 300 diễn viên, nhạc công của 11 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng. Nội dung chính là các chương trình nghệ thuật với chủ đề như: Ca ngợi, sự lãnh đạo của Đảng, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, xây dựng nông thôn mới và chương trình trình diễn trang phục của 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Trần Minh Lý thông tin, mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp, đảm bảo 2 loại hình nghệ thuật trở lên như: Tân nhạc, cổ nhạc, trình diễn nhạc cụ, múa… Mỗi chương trình thi diễn ra từ 30 - 45 phút. Hội diễn nhằm giới thiệu những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc các dân tộc gắn với đời sống, lao động sản xuất, qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa con người Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Nghệ nhân đang trình diễn dàn nhạc ngũ âm (dân tộc Khmer) tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng.

Cũng theo ông Trần Minh Lý, Sóc Trăng có 35% dân số là người dân tộc thiểu số, nhiều nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 30%, Hoa chiếm 5%. Các dân tộc thiểu số cùng với người Kinh đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng quê hương, phát huy bản sắc dân tộc, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú cho tỉnh Sóc Trăng.

Anh Danh Đăng Khoa (huyện Trần Đề) cho biết, hội diễn lần đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các dân tộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng ở địa phương, quảng bá nét văn hóa truyền thống độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng.

Chị Lê Thị Diễm Quỳnh (huyện Mỹ Tú) chia sẻ, hội diễn đã tôn vinh giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về các di sản văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. Mỗi dân tộc đều có những bộ y phục truyền thống riêng, mang tính độc đáo, bản sắc riêng của từng dân tộc.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.