Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' sẽ diễn ra từ 16 - 24/11

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo thông tin về “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024 và “Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024”.
Chú thích ảnh
Du khách giao lưu với bà con dân tộc Thái tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh tư liệu: Lê Phú/Báo Tin Tức

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ban Dân tộc (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Theo Ban tổ chức, các sự kiện lần này được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, thiết thực chào mừng 94 năm Ngày Truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); lan toả, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Quyền Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết, hoạt động đáng chú ý của chương trình năm nay là sự kiện Khai mạc “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024 và “Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024”, diễn ra vào tối 16/11. Cùng với Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm khai mạc với chủ đề "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" gồm 4 chương: "Lời cây đàn tính", "Di sản hội tụ và tỏa sáng", "Chung một niềm tin", "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những hoạt động điểm nhấn trong “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024. Đại diện Ban tổ chức cho biết, sau nhiều năm diễn ra tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, Liên hoan lần này được tổ chức tại "mái nhà chung" của 54 dân tộc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, cũng là dịp để người dân Thủ đô và du khách quốc tế có cơ hội tìm hiểu về thực hành then đã được UNESCO ghi danh.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 7/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết: Liên hoan là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại về “Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh vào ngày 12/12/2019.

Liên hoan diễn ra từ ngày 16 - 18/11, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc Tày, Nùng, Thái đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn 14 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng, đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương.

Các hoạt động tại Liên hoan gồm biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống của các địa phương tham gia liên hoan; trình diễn nghề truyền thống dệt thổ cẩm và chế tác đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái; trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc; Trưng bày ảnh “Di sản nghệ thuật hát Then - đàn Tính”…

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc sẽ diễn ra như: Không gian văn hoá, lễ hội của tỉnh Đồng Nai; Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ, các dân tộc Tây Nguyên, các dân tộc phía Bắc…

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.