Quảng bá cà phê Việt Nam tại Lễ hội thế giới cà phê Copenhagen 2024

Lễ hội Thế giới cà phê (World of Coffee 2024), do Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới tổ chức, đã diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, từ ngày 27 - 29/6.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Đây là lễ hội cà phê có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của khoảng 10.000 người, hơn 400 doanh nghiệp đến từ 130 quốc gia. Sự kiện là dịp để các doanh nghiệp và cộng đồng cà phê đặc sản gặp gỡ, kết nối, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm cà phê đến cộng đồng yêu cà phê.

Ba doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm Detech Coffee, Phúc Sinh và Tuấn Lộc, đã tham dự lễ hội. Với sản phẩm cà phê đặc sản arabica có sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa của vùng núi cao Sơn La và Lâm Đồng, bao bì bắt mắt phù hợp với phong cách Bắc Âu, các gian hàng của Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách hàng Đan Mạch và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới (SCA) đã tổ chức Giải vô địch nghệ thuật pha chế cà phê latte thế giới. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi là thí sinh Nguyễn Đăng Sơn, quán quân nghệ thuật pha chế latte của Việt Nam. Với tách cà phê được trang trí hình chú voi gần gũi, gắn với lịch sử và nhiều địa danh của Việt Nam và hình ảnh King Kong, lấy cảm hứng từ phim điện ảnh cùng tên, Nguyễn Đăng Sơn muốn giới thiệu văn hóa, lịch sử và thiên nhiên, con người Việt Nam. Sau phần thi đầy cố gắng, Sơn bày tỏ vinh dự, tự hào được đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi pha chế latte uy tín hàng đầu thế giới; mong muốn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong nghề và quảng bá Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị đã tham dự lễ hội, thăm các gian hàng cà phê Việt Nam và động viên, cổ vũ tinh thần thí sinh Nguyễn Đăng Sơn thi đấu đạt kết quả tốt. Đại sứ Lương Thanh Nghị đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực tham gia lễ hội, giới thiệu thương hiệu cà phê arabica của Việt Nam đến cộng đồng yêu cà phê quốc tế nói chung và Đan Mạch nói riêng.

Trao đổi với các doanh nghiệp, Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng lưu ý Đan Mạch là thị trường tiêu thụ cà phê tương đối lớn với khẩu vị ưa thích là cà phê arabica. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khó tính, đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm cao, ưu tiên sản phẩm có nhãn xanh. Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bắc Âu sẵn sàng hỗ trợ trong việc cập nhật thông tin thị trường và kết nối với các đối tác trong khu vực.

Chia sẻ tại lễ hội, bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Exporum Việt Nam, đơn vị được Hiệp Hội cà phê đặc sản thế giới chỉ định tổ chức các giải thi đấu cấp quốc gia về một số chương trình cà phê tại Việt Nam, đã chia sẻ niềm vui khi tham dự sự kiện và đưa đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường quốc tế. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ sớm có Hiệp hội cà phê đặc sản làm đầu mối chung tổ chức các sự kiện cà phê đặc sản tầm cỡ thế giới và gia tăng tiếng nói của Việt Nam tại thị trường tiềm năng này.

Nhân dịp này, Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới đã thông báo lễ hội cà phê đặc sản thế giới năm 2025 sẽ được tổ chức tại Geneva, Thụy sĩ, từ ngày 26 - 28/6. Trước đó, Hội chợ thương mại cà phê thế giới sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Jakarta, Indonesia từ ngày 15 - 17/5/2025.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.