Quần vợt nữ TP Hồ Chí Minh thắng lớn

Ngày 11/3, giải quần vợt vô địch nữ toàn quốc năm 2014 đã khép lại với sự áp đảo của đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh, khi họ giành 5/6 chức vô địch ở các nội dung chuyên nghiệp.

Ngày 11/3, giải quần vợt vô địch nữ toàn quốc năm 2014 đã khép lại với sự áp đảo của đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh, khi họ giành 5/6 chức vô địch ở các nội dung chuyên nghiệp.


Ở nội dung trên 18 tuổi, sau khi bất ngờ loại nhiều tay vợt mạnh để vào chung kết, Nguyễn Thị Bé Xuyên (Kiên Giang) đã không thể làm nên điều kỳ diệu, khi thua chóng vánh Trần Thị Tâm Hảo (TP Hồ Chí Minh) sau 2 séc đấu. Đồng hạng ba là Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) và Nguyễn Từ Kim Ngân (Quân đội).


Ở nội dung U18, Đào Minh Trang (TP Hồ Chí Minh) giành ngôi vô địch, hạng nhì là Sĩ Bội Ngọc (TP Hồ Chí Minh), đồng hạng ba là hai tay vợt Phạm Thủy Thương (Vĩnh Phúc) và Võ Thị Thúy Linh (Tây Ninh).


Tay vợt Trần Thị Thanh Trúc (TP Hồ Chí Minh) giành ngôi vô địch lứa U14 và ở hai nội dung đánh đôi, chức vô địch cũng thuộc về các tay vợt chủ nhà là Tâm Hảo/Huỳnh Phi Khanh (trên 18 tuổi) và Bội Ngọc/Minh Trang (U18).


Nội dung duy nhất mà TP Hồ Chí Minh để vuột Huy chương Vàng là đơn nữ U16, khi ngôi vô địch bất ngờ thuộc về Lê Thị Trúc Linh (Tây Ninh).
Việc các tay vợt TP Hồ Chí Minh vô địch ở hầu hết các nội dung không phải là điều bất ngờ, do đây là nơi có phong trào quần vợt phát triển mạnh nhất cả nước, đặc biệt là quần vợt nữ.

Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.