Quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Ngày 2/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: baolamdong.vn

Hội nghị do Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chủ trì, có sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành thuộc tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ Hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến tới 175 điểm cầu tại các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn với 6.460 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm, chủ yếu về bài giảng chuyên đề của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp 3).

Trong bài giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 30/10/2024; quán triệt, triển khai việc đánh giá phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2024.

Kết luận tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, các nội dung được quán triệt tại hội nghị lần này đều rất quan trọng nên cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Qua đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm đổi mới, bắt tay vào làm từ việc nhỏ nhất, tích lũy thành việc lớn để vươn lên cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.