Quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và tôn giáo

Ngày 31/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ngành liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo. Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên; công tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông được quan tâm đầu tư. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Chính quyền các cấp quan tâm giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của chức sắc, tín đồ tôn giáo theo quy định của pháp luật, tăng cường đoàn kết tôn giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và tôn giáo trong tình hình hiện nay phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo phương châm "không bỏ trống, bỏ sót nhiệm vụ". Các bên liên quan chú trọng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng đặc biệt khó khăn; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Các cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn, quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo đã được công nhận hoạt động đúng quy định của pháp luật, hiến chương, điều lệ; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hoạt động lợi dụng dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh trật tự, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.