Quán triệt nội dung cuốn sách về đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 20/9, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trao đổi giải pháp, kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt tư tưởng, nội dung cuốn sách, tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể để triển khai các mục tiêu phát triển…

Báo cáo chuyên đề về nội dung cuốn sách, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, MTTQ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, là hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, niềm tin, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực tiễn ở giai đoạn mới đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đòi hỏi siết chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân để tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp vẻ vang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối của Đảng. Nhân dân Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhất định sẽ giữ vững vai trò vị trí đầu tàu của đất nước, góp phần xứng đáng thực hiện sứ mạng “cùng cả nước, vì cả nước xây dựng thành công Tổ quốc Việt nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, cuốn sách đã nêu bật truyền thống đoàn kết cực kỳ quý báu của dân tộc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của đại đoàn kết và đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Cuốn sách giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn, nhất là những phân tích về nội dung cơ bản của đại đoàn kết, sự thể hiện tổng hòa các mối quan hệ. Là đầu tàu kinh tế, trước đòi hỏi tăng tốc phát triển, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước, hơn lúc nào hết, Thành phố Hồ Chí Minh phải ra sức phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Thành phố phát triển xứng tầm.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.