Quân tiễu phạt phong tỏa Bộ quốc phòng Ukraine

"Đạo quân tiễu phạt" đã sử dụng lốp xe của một ô tô khách để phong tỏa tòa nhà Bộ Quốc phòng Ukraine sau khi chính phủ Kiev chính thức giải tán Aidar – một đội quân tình nguyện bị buộc tội đã xâm phạm nhân quyền ở miền Đông Ukraine.

"Đạo quân tiễu phạt" đã sử dụng lốp xe của một ô tô điện chở khách để phong tỏa tòa nhà Bộ Quốc phòng Ukraine sau khi chính phủ Kiev ra lệnh chính thức giải tán Aidar – một đội quân tình nguyện bị buộc tội đã xâm phạm nhân quyền tại miền Đông Ukraine.

Quân tiễu phạt phong tỏa Bộ quốc phòng Ukraine ảnh 1

Đội quân tiễu phạt bao vây cổng vào của Bộ Quốc phòng Kiev.


Hàng chục binh lính của lực lượng tiễu phạt này đã chặn chiếc xe điện và dùng nó để chặn cổng vào của tòa nhà. Sau đó, họ thu nhặt bánh xe và yêu cầu các nhà chức trách của bộ ra gặp mặt. Khi yêu cầu không được đáp ứng, phe biểu tình bắt đầu đốt lốp xe, trước khi hạ cờ Ukraine ở ngoài cổng xuống. 

Quân tiễu phạt phong tỏa Bộ quốc phòng Ukraine ảnh 2
Quân tiễu phạt phong tỏa Bộ quốc phòng Ukraine ảnh 3

Yêu cầu gặp mặt không được đáp ứng, lính của đội quân này tức giận đốt cháy lốp xe trước cổng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào ngày 29/1, chính quyền Ukraine đã chính thức ra quyết định giải tán tiểu đoàn tiễu phạt Aidar gồm 400 quân tình nguyện viên. Sau động thái đó, Yulia Evdokimova – Thư ký báo chí của tiểu đoàn - tuyên bố những nhà lãnh đạo của họ đã bị “thanh trừng” và phát động cuộc biểu tình vào thứ bảy vừa qua. Chính phủ đã nhanh chóng hồi đáp, cáo buộc những kẻ biểu tình là “phản quốc” và cho biết việc giải tán không ảnh hưởng đến những đoàn lính tiễu phạt khác. Các nhà chức trách khẳng định việc thực hiện biện pháp giải tán đội quân này chỉ nhằm mục đích “ngăn chặn sự tiếm quyền”, và đề phòng âm mưu đảo chính.

Video binh lính tức giận đốt lốp xe:

Vào tháng 9 năm ngoái, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc “đạo quân tiễu phạt” Aidar vi phạm các tội danh vi phạm nhân quyền, bao gồm những phi vụ bắt cóc, bắt giữ người trái phép, ăn trộm, tống tiền và hành quyết. Tuyên bố trên lần lượt được các tổ chức như Giám sát Nhân Quyền và OSCE khẳng định.

Đội quân tiễu phạt là đơn vị gồm hàng nghìn quân tình nguyện. Nhiều trong số này từng là các “cựu binh” từng tham gia phong trào Maidan. Các chiến binh chủ yếu nhận được sự hậu thuẫn, hỗ trợ từ các tổ chức dân sự cũng như các doanh nghiệp Ukraine.

Hồng Hạnh (theo RT)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.