Quận Tây Hồ: Quyết định cưỡng chế nhà nổi, du thuyền Hồ Tây đúng pháp luật

Sáng ngày 23/2, quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức phá dỡ cầu tàu dẫn ra nhà nổi, du thuyền tại đầu đường Nguyễn Đình Thi. Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Hồ Tây trả lời báo chí về việc cưỡng chế di dời nhà nổi, du thuyền Hồ Tây.
Quận Tây Hồ: Quyết định cưỡng chế nhà nổi, du thuyền Hồ Tây đúng pháp luật ảnh 1

Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ.

Thưa ông, việc cưỡng chế lần này được thực hiện trên cơ sở pháp lý nào?

Chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 38 ngày 7/2/2017 thông báo kết luận của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật.

Vậy quy trình lập xử lý việc tháo dỡ, di dời các nhà nổi, du thuyền như thế nào?

UBND phường Thụy Khuê thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Nghị định 180, Nghị định 121, Thông tư số 02.

Việc UBND phường Thụy Khuê ban hành quyết định cưỡng chế có đúng quy định không thưa ông?

Quyết định cưỡng chế của UBND phường Thụy Khuê là đúng theo quy định của pháp luật.

Theo phản ánh các doanh nghiệp, việc chậm di dời các du thuyền, nhà nổi là do họ đang làm báo cáo gửi về UBND thành phố và mong muốn có hỗ trợ đền bù, quan điểm của quận về vấn đề này?

Chúng tôi chưa hề nhận được báo cáo của doanh nghiệp liên quan đến thống kê tài sản doanh nghiệp. Việc báo cáo này, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện với UBND thành phố. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại văn bản số 38, thì chúng tôi vẫn thực hiện theo tiến độ đề ra của UBND thành phố.

Vậy việc đền bù cho doanh nghiệp sẽ như thế nào, thưa ông?

Chúng tôi thực hiện theo thẩm quyền tại thông báo số 38. Việc đền bù hay không đền bù sẽ do thành phố chỉ đạo.

Khi nào du thuyền di dời khỏi vị trí này?

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các doanh nghiệp di chuyển về khu vực Đầm Bảy trước ngày 25/2 và di chuyển ra khỏi Hồ Tây trước ngày 10/3. Sau đó chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Có ý kiến doanh nghiệp khởi kiện cơ quan chức năng do quá vội vàng, quan điểm của quận về việc này?

Chúng tôi chưa nghe thông tin việc khởi kiện của doanh nghiệp. Còn việc khởi kiện là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và sẽ giải quyết theo luật định. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ về việc này.

Trả lời của lãnh đạo quận Tây Hồ về cưỡng chế, di dời nhà nổi, du thuyền tại Hồ Tây:


Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.