Quan tâm trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi

Ngày 24/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tuyên dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023.
Chú thích ảnh
Tuyên dương người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu. 

Bình Phước thực hiện tốt chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng cho 20.343 người; nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng là 32 trẻ em; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi… theo quy định của Chính phủ về chính sách bảo trợ xã hội. Tỉnh quan tâm tổ chức các khóa đào tạo nghề, trao đổi kinh nghiệm làm ăn; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp đột xuất, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12); miễn, giảm học phí, hỗ trợ sách vở nhân dịp năm học mới, trao quà nhân các ngày lễ, Tết cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi... Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức để người khuyết tật, trẻ mồ côi tham gia, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần giúp họ vươn lên hòa nhập bình đẳng vào cộng đồng.

Trong ba năm (từ 2021 đến 2023), Hội Bảo trợ người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh đã trợ giúp trên 83,2 tỷ đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Theo bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội, 3 năm qua, 152 người khuyết tật đã được tặng xe lăn. 724 người nghèo có bệnh về mắt được phẫu thuật mắt miễn phí, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống mù lòa do đục thủy tinh thể. 39 trẻ em được tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh. 1.766 người trong diện cận nghèo được tặng thẻ bảo hiểm y tế… Ngoài ra, 45 người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo được xây tặng nhà Tình thương; trên 38.476 phần quà được trao tặng nhân các ngày lễ, Tết… Bên cạnh đó, Chương trình “Khát vọng sống” đã kết nối trợ giúp 29 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo, hoạn nạn đã được chương trình trợ giúp “hồi sinh” và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước Phùng Hiệp Quốc biểu dương, gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả tổ chức, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để người người khuyết tật, trẻ mồ côi có thể phát triển tối đa khả năng.

Thời gian tới, ông Phùng Hiệp Quốc mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, những nhà hảo tâm luôn sát cánh cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh có các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Tuyên dương cá nhân thực hiện tốt công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung nhiều hơn nữa cho công tác chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội đối với người người khuyết tật, trẻ mồ côi theo quy định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng tuyên truyền vận động người khuyết tật, trẻ mồ côi nâng cao nhận thức, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, tạo điều kiện để người khuyết tật, trẻ mồ côi được chăm sóc về vật chất và tinh thần tốt hơn.

Tại Hội nghị, 301 người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt khó học giỏi và người bảo trợ tiêu biểu được tuyên dương.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.