Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Chiều 1/11, phiên thảo luận tại hội trường trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về tình hình kinh tế - xã hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ, thể hiện trong các ý kiến phát biểu, trao đổi và giải trình đã cơ bản làm rõ, đi trúng, đúng vào những nội dung, vấn đề được cử tri quan tâm. Xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở, cử tri đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) Phùng Văn Nghĩa nhìn nhận, dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và COVID-19 nhưng nhìn chung kinh tế - xã hội đang phục hồi tích cực với phần lớn số các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy tính đúng đắn của chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước ban hành về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, để nền kinh tế phục hồi, phát triển nhanh, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định, phát triển sản xuất; tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) Hoàng Văn Hoàn cho rằng, năm 2023, hoạt động kinh tế - xã hội gần như đã bình thường trở lại. Đây là những tiền đề quan trọng để nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới trong năm 2024 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Ông Hoàng Văn Hoàn “hiến kế” cần sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch cấp huyện phải đồng bộ, phù hợp, thống nhất với quy hoạch cấp tỉnh; quy hoạch cấp tỉnh phải gắn với quy hoạch cấp vùng để tránh tình trạng chồng chéo trong quy hoạch, kìm hãm sự phát triển.

Trên cơ sở chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung được Đảng, Nhà nước đưa ra, căn cứ vào điều kiện thực tế ở cơ sở, đặc thù của vùng, miền, các địa phương cần đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử... để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Vùng đồng bào dân tộc và miền núi gặp nhiều khó khăn hơn. Việc hỗ trợ, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị khó triển khai do điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng tại vùng dân tộc còn hạn chế, địa bàn xa trung tâm. Sự liên kết giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp chưa nhiều; năng lực quản lý chưa cao, thiếu vốn, khoa học công nghệ...

Từ thực tế đó, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ, thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030). Tuy nhiên, cần xác định mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở. Việc vận dụng cơ chế, chính sách trong triển khai các chương trình này phải linh hoạt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trao quyền tự chủ cho người dân và cộng đồng. Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước phải chú trọng khuyến khích, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo trong phát triển kinh tế, xóa đói nghèo.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.