Quan tâm chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Hòa trong không khí phấn khởi, chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024) và kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), chiều 3/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 12 mẹ.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trao cho thân nhân danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được Chủ tịch nước truy tặng trong năm 2024. 

Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tỉnh Long An hiện có 102.723 người có công với cách mạng; trong đó, có 30.702 liệt sĩ, 12.961 thương, bệnh binh. Tỉnh có 5.377 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 3.048 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày; gần 80.000 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến.

Tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời và thường xuyên thăm hỏi động viên về vật chất và tinh thần để an ủi phần nào nỗi đau của các Mẹ.

Hơn 20 năm qua, tỉnh Long An đã vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 330,5 tỷ đồng; xây mới 11.488 căn nhà và sửa chữa 2.534 nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, trong đó có 237 căn cho người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tỉnh đã có kế hoạch và đang triển khai sửa chữa, xây dựng 249 căn nhà ở của người có công với cách mạng bị hư hỏng, xuống cấp, chất lượng không đảm bảo với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, dành sự quan tâm đặc biệt đối với các Mẹ và gia đình của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An kêu gọi các cấp, ngành, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Qua đó, gặt hái thêm những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Long An ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.