Quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số

​​​​Bên lề Đại hội XIII của Đảng, khi trao đổi với phóng viên báo Tin tức (TTXVN), các đại biểu nữ là người dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn lựa được những cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị, năng động, sáng tạo bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Đại biểu Đỗ Thị Hương, Dân tộc Phù Lá, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang cho biết: “Tôi nhất trí cao với danh sách bầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa mới do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình trước Đại hội. Đây là những cán bộ cấp chiến lược, đủ đức, đủ tài, đảm nhiệm công việc lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới”.

Chú thích ảnh
Đại biểu Đỗ Thị Hương trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Theo đại biểu Đỗ Thị Hương, ở cấp ủy các cấp và cấp Trung ương, cơ cấu cán bộ nữ trong hồ sơ nhân sự trình ra Đại hội XIII của Đảng, về tỷ lệ đã tăng lên; chất lượng của cán bộ nữ ở các mặt như trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý...  có chuyển biến. “Các hồ sơ bầu Ban Chấp hành khóa XIII rất đảm bảo có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, cơ cấu và quy định của Đảng”, đại biểu Đỗ Thị Hương cho hay.  

“Với trách nhiệm của một đại biểu nữ tham gia Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi sẽ đem hết trí tuệ và đóng góp của mình, lựa chọn những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhất là những đại biểu nữ để họ có thêm động lực, phát huy hết năng lực, đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước”, đại biểu Đỗ Thị Hương tin tưởng.

Còn đại biểu Phương Thị Thanh, dân tộc Nùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn cho rằng: Các Văn kiện của Đảng trình trước Đại hội XIII đã được cụ thể hóa và được lấy ý kiến sâu rộng trong cấp ủy và nhân dân, đặc biệt là chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ nữ cho Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng cũng được chuẩn bị tốt hơn và được sự quan tâm. Qua đó cho thấy, mỗi cán bộ nữ đã tự cố gắng vươn lên. Bên cạnh đó là sự quan tâm của cấp ủy trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm đưa cán bộ nữ vào các vị trí để rèn luyện, giúp họ có đủ điều kiện thể hiện năng lực của mình.

“Với cá nhân, tôi rất kỳ vọng vào những đại biểu được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó có cán bộ nữ. Tôi mong muốn các đồng chí phát huy hết sức mình, đặc biệt là nỗ lực trong công việc, không vì ta là nữ mà ta kém nam, cố gắng vượt lên, vượt lên bằng chính năng lực của bản thân và trách nhiệm để thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt là sự đóng góp của các nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng góp sức mình vào việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả”, đại biểu Phương Thị Thanh kỳ vọng.

Theo các nữ đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng, danh sách giới thiệu nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị và qua rất nhiều quy trình chu đáo. Qua các buổi thảo luận tại Đại hội XIII, các đại biểu đã trực tiếp tiếp cận hồ sơ, tìm hiểu kỹ về năng lực, trình độ của các ứng cử viên thực sự là những người đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện thực sự là tấm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Chú thích ảnh
Đại biểu Đinh Thị Bích Thảo trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Nói về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng là những cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số, đại biểu Đinh Thị Bích Thảo, dân tộc Mường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La khẳng định: “Thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở Sơn La luôn quan tâm bồi dưỡng các cán bộ nữ người dân tộc”. Điều này thể hiện ngay trong đoàn đại biểu của tỉnh Sơn La đi dự Đại hội XIII của Đảng có tới 6 là đại biểu nữ, trong đó có cả nữ Chủ tịch UBND xã là người dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó cho thấy cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số luôn được quan tâm bồi dưỡng và đều là những cán bộ chủ chốt ở các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở.

“Tôi rất kỳ vọng vào các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đổi mới hoạt động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và lãnh đạo, chỉ đạo ở từng lĩnh vực, từng vị trí của mình để triển khai công việc với trách nhiệm cao nhất”, đại biểu Định Thị Bích Thảo nêu mong muốn.

Bài và ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.