Nhiều binh lính Burkina Faso thiệt mạng khi bị phiến quân phục kích

Ngày 12/11, các nguồn tin an ninh Burkina Faso cho biết 7 binh lính nước này thiệt mạng và nhiều người bị thương hoặc mất tích do bị phục kích khi đang đi tuần tra khu vực phía Bắc quốc gia này.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Burkina Faso tuần tra tại thành phố Ouhigouya. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, nhóm binh lính trên bị tấn công ngày 11/11 tại khu vực giữa Tin Akoff và Beldiable, tỉnh Oudalan, vùng biên giới giữa Mali và Niger. Hiện nhà chức trách Burkina Faso đang tiến hành chiến dịch truy bắt những kẻ tấn công và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Burkina Faso là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với lực lượng vũ trang được trang bị thô sơ. Vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Burkina Faso chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp ngày 22/11 sắp tới.

Người dân trong gần 1.500 ngôi làng trên khắp cả nước sẽ không tham gia bầu cử do tình trạng hỗn loạn. Tuần trước, Tổng thống Christan Kabore đã khởi động chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với cam kết tái thiết hòa bình. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Tổng thống Kabore không thể ngăn chặn nguy cơ Hồi giáo thánh chiến đang gia tăng.

Burkina Faso rơi vào bất ổn an ninh từ năm 2015 khi các nhóm thánh chiến bắt đầu tràn từ Mali sang khu vực phía Bắc của Burkina Faso, gây ra cuộc xung đột khiến 1.200 người chết và trên 1 triệu người mất nhà cửa.

Các nhóm thánh chiến đang gây ra những thách thức an ninh nghiêm trọng tại khu vực Tây Phi. Năm 2019, 4.000 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến hoặc các vụ xung đột sắc tộc do các nhóm này xúi giục thực hiện ở Burkina Faso, Mali và Niger.

Thùy Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.