Nga công bố thông tin về chương trình tác chiến bằng thiết bị bay không người lái

Trung tâm vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) Rubicon của Liên bang Nga đã thực hiện thành công vụ tấn công thứ 10.000.

Theo đài RT, thông tin trên do Rubicon thông báo vào ngày 28/10. Rubicon là một cơ quan then chốt trong chương trình tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Bộ Quốc phòng Nga.

Được thành lập vào tháng 8/2024, Rubicon điều phối các hoạt động UAV ở tiền tuyến, đổi mới, huấn luyện và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng Nga. Trong một tuyên bố đánh dấu cột mốc này, Rubicon cho biết họ đã đẩy nhanh đáng kể nhịp độ các nhiệm vụ trong những tháng gần đây và công bố số liệu thống kê nêu rõ các mục tiêu chính.

Hơn 1/3 (37,5%) vụ tấn công được xác nhận của Rubicon nhằm vào UAV của Ukraine, bao gồm cả loại đa cánh quạt và cánh cố định, cũng như các phương tiện robot mặt đất. Thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử chiếm hơn 16% số vụ tấn công thành công, tiếp theo là xe không bọc giáp và xe bọc giáp, cùng các vị trí đóng quân cố định. Bộ binh Ukraine là mục tiêu trong 3,5% các cuộc tấn công của Rubicon.

Rubicon và Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên công bố các video về hoạt động của UAV. Một video mới công bố vào ngày 28/10 cho thấy các cuộc tấn công vào xe và nơi trú ẩn của binh sĩ Ukraine ở tỉnh Sumy (xem video dưới. Nguồn: RT).

Một video gần đây khác ghi lại các hoạt động chặn bắt UAV của Ukraine và các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng liên lạc (xem video dưới. Nguồn: RT).

Tuần trước, Rubicon công bố video quay một nhiệm vụ xác định và tiêu diệt một hệ thống phòng không ngụy trang của Ukraine bằng một đạn tuần kích Lancet. Cuộc tấn công được tiến hành từ khoảng cách 55 km. Vũ khí này trước đó từng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 80 km.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.