Một thợ điện nhận án 9 năm tù do nghiên cứu phương pháp phát hiện tên lửa cho IS

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, một thợ điện ở bang New South Wales (NSW) đã phải nhận án phạt tù 9 năm do đã nghiên cứu và phát triển các phương pháp phát hiện tên lửa cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Chú thích ảnh
Phiến quân IS. Ảnh: Balkis Press/Sipa USA/AP/TTXVN

Thẩm phán Tòa án tối cao của bang NSW Geoffrey Bellew ngày 7/6 đã tuyên hình phạt nghiêm khắc trên đối với Haisem Zahab, 44 tuổi đến từ thị trấn Young thuộc bang NSW, với thời gian ngồi tù ít nhất là 6 năm và 9 tháng.

Sau khi bị bắt giữ vào đầu năm 2017, Zahab thú nhận đã hỗ trợ phát triển thiết bị thu cảnh báo laser, tên lửa và hệ thống dẫn đường tên lửa cho IS. Zareb cũng thừa nhận đã không tuân theo lệnh của cảnh sát yêu cầu hắn giúp truy cập vào các dữ liệu được mã hóa trên điện thoại và các thiết bị khác của mình.

Chứng cứ thu thập được cho thấy Zahab đã nghiên cứu và sử dụng công nghệ 3D để phát triển thiết kế cơ khí và chế tạo thiết bị thu cảnh báo laser để thông báo trước về sự xuất hiện của vũ khí dẫn đường bằng laser.

Zahab đã viết một bản báo cáo dài 288 trang về thiết bị này và gửi qua phần mềm bảo mật cho một công dân Anh ở xứ Wales, người sau đó đã thú nhận là thành viên của IS.

Zahab còn làm mô phỏng đường bay của các tên lửa có in lá cờ đen với các dòng chữ màu trắng của IS.

Thẩm phán Bellew nhận định nghiên cứu của Zahab là bí mật và tinh vi và được thực hiện với sự “tập trung không ngừng nghỉ” với chủ đích hỗ trợ các hoạt động thù địch có vũ trang và bạo lực của IS.

Thẩm phán cũng bác bỏ lời bào chữa của Zahab rằng anh ta thực sự tin IS là một “lực lượng tốt” tại thời điểm phạm tội, và khẳng định rằng đây là suy nghĩ ảo tưởng về chủ nghĩa cực đoan.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.