Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria. Ảnh: THX/TTXVN
Tờ Times of Israel cho biết quân đội Israel vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin này. Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời nhân chứng cho biết Israel đã không kích vào địa điểm gần Dinh Tổng thống Syria.
Hãng thông tấn Syria SANA cho biết đã có thương vong sau các cuộc tấn công của Israel vào Damascus. Tuy nhiên, SANA không nêu rõ chi tiết số người thương vong.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz đã đăng lên mạng xã hội X đoạn video cho thấy người dẫn chương trình Syria vội vã tìm nơi trú ẩn sau một vụ nổ lớn ở trung tâm Damascus, ngay gần nơi cô ghi hình. Ông đồng thời đăng kèm nội dung: “Những đòn giáng mạnh mẽ đã bắt đầu”.
Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục "hoạt động mạnh mẽ ở Suwayda để tiêu diệt các lực lượng đã tấn công người Druze cho đến khi chúng rút lui hoàn toàn".
Cùng ngày 16/7, quân đội Israel thông báo đã tấn công lối vào trụ sở cơ quan quân đội của chính quyền lâm thời Syria ở thủ đô Damascus. Ngoài ra, Israel cũng cho biết đang đánh giá diễn biến tình hình và cho tăng cường lực lượng đến khu vực biên giới với Syria.
Các hành động quân sự của Israel nhằm vào Syria đã khiến Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho đây là hành vi vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông Guterres nhấn mạnh cần ủng hộ quá trình chuyển tiếp chính trị toàn diện ở Syria theo các nguyên tắc chính của Nghị quyết 2254 năm 2015.