Iran tuyên bố duy trì lực lượng quân sự tại Syria

Ngày 16/1, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari khẳng định Tehran sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria bất chấp những lời đe dọa từ Israel.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Jafari nêu rõ: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ duy trì các cố vấn quân sự, lực lượng cách mạng và vũ khí tại Syria”. Ông cũng cảnh báo Israel về sức mạnh của tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao của Iran.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu Iran tại Syria trừ phi nước Cộng hòa Hồi giáo này rút quân khỏi đây.

Cả Iran và Nga đều hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống phiến quân kéo dài 7 năm qua, đồng thời thời cử hàng nghìn binh sĩ đến quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, Israel luôn quan ngại về sự hiện diện của quân đội Iran tại Syria.

Mới đây nhất, Thủ tướng Israel khẳng định không quân Israel đã tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria vào cuối tuần qua. Ông cũng tuyên bố đã tiến hành hơn 200 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran trong hai năm qua, song Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận điều này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Iran cảnh báo nhanh chóng nối lại làm giàu urani cấp độ cao
Iran cảnh báo nhanh chóng nối lại làm giàu urani cấp độ cao

Ngày 15/1, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi tuyên bố Tehran có thể làm giàu urani ở cấp độ 20% chỉ trong vòng 4 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN