Điểm danh ba hợp đồng bán vũ khí lớn nhất của Nga trong thế kỉ 21

Những hợp đồng vũ khí này giúp Nga thu được hàng tỉ USD để đưa vào phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Tiêm kích đa năng Su-35s của Nga. Ảnh: RBTH

Thương vụ bán Su-35s cho Trung Quốc

Nga đã chuyển giao cho Trung Quốc lô tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ theo hợp đồng được hai bên ký kết năm 2015. Theo thông báo của Cơ quan Hợp tác Kĩ thuật quân sự Liên bang Nga (FSMTC), phía Nga nhận được khoảng 2,5 tỉ USD từ việc bán 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc, bao gồm cả động cơ và phụ tùng dự trữ đi kèm. 

Theo Viktor Murahovsky, Tổng biên tập tạp chí “Homeland Arsenal”, Trung Quốc là khách hàng đầu tiên nhận được máy bay tiêm kích đa năng này của Nga. Bắc Kinh nỗ lực hoàn tất thương vụ này bất chấp Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt kinh tế thông qua Đạo Luật chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), đạo luật có hướng đến mục tiêu ngăn cản các nước mua vũ khí từ Nga. 

Su-35 thế hệ 4++ nặng khoảng 19 tấn, có trần bay tối đa lên đến 20.000 m. Khi thực chiến, mẫu tiêm kích đa năng của Nga có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/giờ và chỉ cần một phi công điều khiển. Khả năng tác chiến của Su-35 cũng rất đáng nể, nhờ việc máy bay có thể mang theo 8 tấn vũ khí, bao gồm các loại tên lửa dẫn được hiện đại và bom được bố trí trên 12 giá treo, cùng với đó là súng máy 30mm. 

Tàu sân bay cho Ấn Độ

Chú thích ảnh
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Sputnik

INS Vikramaditya (tiền thân là hàng không mẫu hạm Đô đốc Gorshkov) là mẫu tàu sân bay lớp Kiev được nghiên cứu, chế tạo từ thời Liên Xô. Tàu được phiên chế chính thức vào năm 1987 và đến năm 2004 được Nga chuyển giao cho Ấn Độ, đưa INS Vikramaditya trở thành tàu chiến trụ cột của hải quân Ấn Độ. Theo thông tin sơ bộ, hợp đồng mua bán này có trị giá khoảng 2,35 tỉ USD. 

Tàu có lượng choán nước 45.000 tấn, dài 283,5m, chiều ngang 61m. Nhờ vào 8 lò hơi nước, 4 trục chân vịt và 4 động cơ diesel với tổng công suất 180.000 mã lực, INS Vikramaditya có khả năng đạt tới vận tốc 56 km/giờ. Tàu có thể hoạt động trong 45 ngày liên tục, với hành trình lên tới 25.000 km mà không cần phải cập bờ. Có khoảng 110 sĩ quan và 1.500 thủy thủ tham gia vận hành, tác chiến trên tàu. 

INS Vikramaditya chở theo 26 máy bay tiêm kích đa năng Mig-29 của Nga đặt trên boong, cùng với đó là một số máy bay trực thăng cảnh báo sớm Ka-31 và trực thăng săn ngầm Ka-28. 

“Hiện nay, Nga và Ấn Độ đang thảo luận việc thay thế số Mig-29K đã lỗi thời bằng tiêm kích đa năng Mig-35 thế hệ 4++. Số máy bay này sẽ là biến thể tác chiến biển và lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển giao cho hải quân Ấn Độ sau khi Nga hoàn tất trang bị loại tiêm kích đa năng này cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của mình”, ông Murahovsky nói.  

Hợp đồng chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Chú thích ảnh
Tổ hợp phòng thủ tên lửa S-400 của Nga được nhiều nước quan tâm, đặt mua. Ảnh: Sputnik

Thổ Nhĩ Kỳ là nước đầu tiên thuộc NATO đặt mua S-400 Triumf - hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất của Nga. Để sở hữu hai tiểu đoàn S-400, chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phải bỏ ra khoản tiền 2,5 tỉ USD. 

Mỗi một tiểu đoàn tên S-400 bao gồm bốn bệ phóng, mỗi bệ có thể cùng lúc phóng 4 tên lửa, đi kèm là trung tâm điều khiển và một radar. Một đơn vị như vậy có thể khai hỏa đồng loạt 16 tên lửa có khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cũng như tên lửa hành trình ở khoảng cách tối đa lên đến 400 km. 

Ngoài ra, trong hợp đồng ký kết giữa hai bên cũng có điều khoản Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua thêm một tiểu đoàn dự bị và đơn vị này sẽ được triển khai trên chiến trường. Hệ thống đi kèm còn có xe kéo, trạm radar, sở chỉ huy cùng toàn bộ phương tiện bổ trợ. 

Đánh giá về sức mạnh của S-400, ông Vadim Kozulin, giáo sư tại Học viện Khoa học Quân sự Liên bang Nga cho rằng tổ hợp phòng không này của Nga hiện “chưa có đối thủ” trên thị trường. Cũng có đồn đoán cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Hồng Kỳ 26 (HQ-26) của Trung Quốc đủ sức bắng hạ mục tiêu ở khoảng cách gần lẫn các mục tiêu có quỹ đạo bay thấp. Nhưng đó mới chỉ là tin đồn, còn thực tế các nước vẫn ưa thích hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga hơn, đó là trường hợp của Hy Lạp, Ấn Độ và nhiều nước trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RBTH)
Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã thử S-400 lần đầu tiên
Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã thử S-400 lần đầu tiên

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN