Chiến đấu cơ Hàn Quốc tự sản xuất đạt tốc độ âm thanh

Máy bay chiến đấu do Hàn Quốc tự sản xuất KF-21 đã đạt được tốc độ âm thanh trong cuộc bay thử ngày 17/1.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ KF-21 thực hiện chuyến bay ngày 28/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết chiếc KF-21 đã đạt tốc độ âm thanh Mach 1, tương đương 1.224 km/h ở độ cao 12.192 mét khi bay thử trên vùng biển phía Nam Hàn Quốc. Chiếc KF-21 này đã cất cánh từ Sacheon, cách Seoul 300 km về phía Nam.

KF-21 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/2022. Đạt được khả năng siêu âm là một phần chính trong các nỗ lực phát triển chiếc KF-21 của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries (KAI). Điều đó đồng nghĩa với việc các chức năng chính chiếc KF-21 hoạt động trơn tru bất kể tốc độ bay.

Ra mắt vào năm 2015, dự án KF-21 trị giá 8,8 nghìn tỷ won (7,09 tỷ USD). Hàn Quốc chủ trương phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 để thay thế phi đội “già cỗi” F-4 và F-5 đang chờ “về hưu” sau nhiều thập niên phục vụ.

Trong giai đoạn hai của dự án từ năm 2026-2028, Hàn Quốc sẽ củng cố khả năng chiến đấu không đối đất của KF-21. Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) hiện cũng đang phát triển tên lửa hành trình phóng từ trên không dành cho KF-21.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến UAE
Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến UAE

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là một phần trong chiến lược của hai quốc gia tập trung thúc đẩy các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt là năng lượng và vũ khí. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN